Nhiều tuyến đường ở miền núi Quảng Ngãi vẫn chia cắt do sạt lở

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đợt mưa lớn ngày 13 - 17/11 khiến tuyến đường độc đạo vào khu dân cư Nước Lang (xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi) bị sạt lở nghiêm trọng, đến nay vẫn chưa khắc phục được, hàng chục hộ dân phải băng rừng để đi ra bên ngoài.
Tuyến đường bê tông vào khu dân cư Nước Lang bị sạt lở sâu hàng chục mét. gây chia cắt giao thông.
Tuyến đường bê tông vào khu dân cư Nước Lang bị sạt lở sâu hàng chục mét. gây chia cắt giao thông.

Ngày 23/11, ông Nguyễn Ngọc Trân, Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây (Quảng Ngãi), thông tin, đợt mưa lớn từ 13 đến 17/11 toàn huyện có 19 điểm sạt lở, nhiều công trình giao thông, thủy lợi bị hư hỏng nặng nề, ước tính thiệt hại khoảng 20 tỷ đồng.

Theo ông Trân, tuyến đường bê tông độc đạo dẫn vào khu dân cư Nước Lang (xã Sơn Dung) đã bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng, nước lũ đã cuốn trôi cả nền đường và mặt đường làm cho khu vực này tạo thành vực sâu hàng chục mét. Hiện giao thông trên tuyến đường này bị chia cắt hoàn toàn, 24 hộ dân Nước Lang phải đi bộ băng rừng để ra bên ngoài.

24 hộ dân ở khu dân cư Nước Lang (xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây) phải băng rừng để đi ra bên ngoài.

24 hộ dân ở khu dân cư Nước Lang (xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây) phải băng rừng để đi ra bên ngoài.

Chính quyền địa phương đã cử lực lượng hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các hộ dân, đồng thời từng bước khắc phục lại tuyến đường này để người dân qua lại.

Cũng theo ông Trân, UBND huyện cũng đã chỉ đạo các địa phương và đơn vị quản lý đường bộ đóng trên địa bàn khắc phục nhanh các tuyến giao thông bị sạt lở, hư hỏng để đảm bảo cho việc lưu thông an toàn. Ngoài ra kiểm tra, nạo vét, khơi thông cống rãnh các tuyến đường giao thông trên địa bàn.

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Sơn Tây khẩn trương khắc phục sạt lở

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Sơn Tây khẩn trương khắc phục sạt lở

Theo Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây, địa phương là hiện miền núi, kinh tế còn khó khăn nên mong muốn UBND tỉnh Quảng Ngãi và Trung ương quan tâm, hỗ trợ kinh phí để kịp thời khắc phục khẩn cấp các công trình hạ tầng trọng yếu. Đặc biệt là các công trình đã hư hỏng nhiều năm và các tuyến đường giao thông đang bị ách tắc, gây cô lập, như: tuyến đường từ Trung tâm Y tế huyện Sơn Tây - Gò Lã, tuyến đường nội vùng thôn Nước Vương, tuyến đường vào khu sản xuất lòng hồ thủy điện Đăk Rinh, thôn Đăk Lang, xã Sơn Dung.

Theo thống kế của Sở GTVT Quảng Ngãi, đợt mưa lớn vừa qua gây nhiều thiệt hại hạ tầng giao thông toàn tỉnh, có hơn 90 vị trí sạt lở ta luy; đất, đá tràn ra mặt đường, lấp rãnh thoát nước dọc trên các tuyến tỉnh lộ và quốc lộ, khối lượng ước khoảng 14.891 m3.

Đọc thêm