Sạt lở trên đèo Violak, chia cắt Quốc lộ 24 nối hai tỉnh Quảng Ngãi - Kon Tum

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua khiến đèo Violak trên Quốc lộ (QL) 24 nối Quảng Ngãi - Kon Tum bị sạt lở hàng chục mét, một số đoạn đường bị nứt đôi, gây chia cắt giao thông.

Thông tin ban đầu, vụ sạt lở xảy ra vào lúc 8h hôm nay, 16/11. Một lượng lớn bùn đất, đá tràn xuống, vùi lấp tại 2 vị trí trên đèo Violak đoạn qua thôn Làng Trui (xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi).

Bùn đất tràn xuống đèo Violak gây chia cách giao thông.

Bùn đất tràn xuống đèo Violak gây chia cách giao thông.

Theo ghi nhận của phóng viên, hơn 10m đường bị đất đá chắn ngang khiến giao thông chia cắt. Ở trên tuyến QL 24, mặt đường bị nứt, nhiều chỗ lõm sâu, đường kính nứt khoảng 30 cm. Nhiều ô tô từ Quảng Ngãi đi Kon Tum phải quay đầu.

Để đảm bảo an toàn giao thông qua khu vực này, lực lượng chức năng đã tổ chức chốt chặn gần khu vực xảy ra sạt lở, nứt đường, không cho người và phương tiện qua lại. Hiện nhiều phương tiện chạy từ thành phố Quảng Ngãi đi Kon Tum phải dừng lưu thông, gây ùn tắc trên QL 24.

Đại diện sở GTVT Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đã huy động xe đào, xe ủi và nhân công tập trung khắc phục sạt lở, dự kiến thông tuyến trong chiều nay.

Đường lên đèo Violak bị nứt dọc khá nghiêm trọng.

Đường lên đèo Violak bị nứt dọc khá nghiêm trọng.

Đồng thời, tại khu vực bị nứt dọc theo biên đường, cách mép ta luy vào trong mặt đường từ 1m đến 2m, sở đã cắm biển báo giảm tải trọng, hạn chế và chỉ hướng đi để đáp ứng đi lại.

Đèo Violak dài gần 30 km, ở độ cao 1.300 m. Đây là tuyến giao thông huyết mạch của Quảng Nam, Quảng Ngãi với Tây Nguyên. Đèo có độ dốc lớn, nhiều khúc cua tay áo và nhiều vực thẳm... Nơi đây từng xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Song, với khung cảnh sương mù, mây phủ dày đặc, đèo cũng là nơi giới trẻ và khách du lịch săn mây.

Vết nứt dài giữa quốc lộ 24 ở đoạn đèo Violak.

Vết nứt dài giữa quốc lộ 24 ở đoạn đèo Violak.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi, ba ngày qua địa phương có mưa lớn. Riêng 24 giờ qua, lượng mưa ở khu vực vùng núi phổ biến 100-260 mm, có nơi cao hơn như Sơn Long (Sơn Tây) 300 mm, Giá Vực (Ba tơ) 283 mm.

Khả năng từ ngày 16 đến sáng 17/11, khu vực tỉnh có mưa vừa, mưa to đến rất to và có nơi có dông. Từ ngày 17/11, mưa to trên khu vực tỉnh Quảng Ngãi giảm dần, chỉ còn có mưa, mưa rào. Tổng lượng mưa ở vùng đồng bằng phổ biến 30 - 60mm, có nơi cao hơn; ở khu vực vùng núi phổ biến từ 50 - 100mm, có nơi trên 150mm.

Đọc thêm