Sạt lở gây ách tắc giao thông, hàng chục hộ dân huyện miền núi ở Quảng Ngãi bị cô lập

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã ở hai huyện miền núi Sơn Tây, Sơn Hà (Quảng Ngãi) bị sạt lở, hư hỏng, gây ách tắc giao thông và làm 20 hộ dân bị cô lập.

Tối 16/11, ông Đinh Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Dung (huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi) cho biết, mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua đã làm cho nhiều tuyến giao thông trên địa bàn bị sạt lở, hư hỏng.

Theo ông Hùng, trong 3 ngày qua, địa phương ghi nhận có khoảng 5 điểm sạt lở lớn, nhỏ. Tại thôn Đăk Lang, mưa lớn làm sạt lở nghiêm trọng tuyến đường vào xóm Ra Lung khiến 20 hộ dân tại đây bị cô lập.

Tuyến đường tại thôn Đăk Lang (xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây) bị sạt lở, hư hỏng.

Tuyến đường tại thôn Đăk Lang (xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây) bị sạt lở, hư hỏng.

Chính quyền địa phương đang khẩn trương phối hợp cùng các ngành chức năng tiến hành khắc phục sạt lở, đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn cho người dân.

Mưa lớn kéo dài cũng gây sạt lở nghiêm trọng tại xã Sơn Liên (huyện Sơn Tây) ảnh hưởng đến việc lưu thông và an toàn của người dân.

Tuyến đường vào xóm Ra Lung sạt lở rộng và sâu hàng chục mét, gây cô lập 20 hộ dân.

Tuyến đường vào xóm Ra Lung sạt lở rộng và sâu hàng chục mét, gây cô lập 20 hộ dân.

Ông Trần Minh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Sơn Liên cho hay, vào trưa 16/11, một ngọn đồi đã bất ngờ bị sạt lở, hơn 10.000m3 đất đá đổ ập xuống tỉnh lộ 623 (đoạn qua thôn Nước Vương) gây ách tắc giao thông. Rất may, vào thời điểm sạt lở, đoạn đường này đường vắng, nên không gây thiệt hại về người.

Theo ông Tuấn, sau khi sạt lở xảy ra, địa phương đã huy động các lực lượng và phương tiện, dọn dẹp lượng đất, đá đổ xuống đường. Đồng thời, đặt biển cảnh báo khu vực có nguy cơ sạt lở, khuyến cáo người dân không tham gia lưu thông. Dự kiến đến hết hôm nay, công tác khắc phục mới cơ bản hoàn thành.

Chính quyền huyện Sơn Tây huy động xe múc khắc phục sạt lở, đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn cho người dân.

Chính quyền huyện Sơn Tây huy động xe múc khắc phục sạt lở, đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn cho người dân.

Trong khi đó, tại huyện Sơn Hà (Quảng Ngãi), dù mưa đã giảm nhưng do nước ở thượng nguồn đổ về nên mực nước ở các suối vẫn còn cao.

Tại cầu Thạch Nham, cầu Sơn Kỳ, cầu Sơn Giang - Sơn Linh, cầu Tầm Linh - Sơn Linh và một số cầu nhỏ tuyến ĐH72 Sơn Nham đi Sơn Linh, ĐH76 Sơn Nham... vẫn ngập sâu trong biển nước. Giao thông tại các khu vực chưa thể thông suốt.

Tại xã Sơn Bao, mưa lớn trong những ngày qua gây sạt lở hơn 50m bờ taluy đường liên thôn Mang Nà - Nước Bao. Chính quyền địa phương đã đặt biển cảnh báo, lập rào chắn không cho người dân qua lại khu vực này.

Sạt lở kéo theo một lượng lớn bùn đất tràn xuống đường ĐT 626.

Sạt lở kéo theo một lượng lớn bùn đất tràn xuống đường ĐT 626.

Còn tại tuyến đường giao thông liên xã Ba Dinh - Ba Giang (huyện Ba Tơ) bị sạt lở ta luy dương; đường Ba Nam - Ba Bích bị sạt lở mái ta luy dương và kéo theo một lượng lớn đất đá tràn xuống đường.

Đường ĐT 626 từ thị trấn Di Lăng (huyện Sơn Hà) đi xã Hương Trà (huyện Trà Bồng) xảy ra 7 điểm sạt lở núi, bờ ta luy kéo theo một lượng lớn đất đá vùi lấp mặt đường. Nặng nhất là tại tổ dân phố Nước Nia, thị trấn Di Lăng mưa lớn trong ngày 14/11 khiến 1.500 m3 đất đá từ trên đồi cao tràn xuống lòng đường gây chia cắt, khiến người và các phương tiện không thể lưu thông.

Thống kê sơ bộ, toàn tỉnh Quảng Ngãi có hơn 70 điểm sạt lở trên 3 tuyến quốc lộ và 11 tuyến đường tỉnh. Các tuyến đường liên xã, liên thôn tại 5 huyện miền núi của địa phương này cũng bị sạt lở, ách tắc nhiều đoạn.

Người dân đi qua điểm sạt lở rất khó khăn.

Người dân đi qua điểm sạt lở rất khó khăn.

Sở GTVT Quảng Ngãi đã huy động phương tiện thu dọn đất đá sạt lở, gạt bùn đất để khơi thông tuyến đường. Chính quyền các địa phương nơi xảy ra sạt lở cũng đã tổ chức cắm các biển cảnh báo sạt lở, hướng dẫn giao thông tại các vị trí ách tắc, nguy hiểm, các vị trí có nguy cơ sạt lở để người dân chủ động phòng tránh.

Ông Mai Văn Hà, Phó giám đốc Sở GTVT Quảng Ngãi cho biết, ngành giao thông tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức thông tuyến 3 vị trí sạt lở trên các tuyến ĐT 626 và ĐT 623, đồng thời khơi thông bùn đất vùi lấp các rãnh kênh thoát nước, thu dọn đất đá trên đường. Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan ứng trực 24/24 tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, bố trí phương tiện để khi xảy ra sạt lở sẽ tổ chức thu dọn bùn đất, thông tuyến để người dân lưu thông được an toàn.

Theo đài Khí tượng thủy văn Quảng Ngãi, từ ngày 17 đến sáng 18/11, mưa to trên khu vực tỉnh Quảng Ngãi sẽ giảm dần, chỉ còn có mưa, mưa rào. Tổng lượng mưa ở vùng đồng bằng phổ biến 30 - 60mm, có nơi cao hơn; ở khu vực vùng núi phổ biến từ 50 - 100mm, có nơi trên 150mm.

Ngành GTVT Quảng Ngãi bố trí phương tiện dọn dẹp bùn đất để thông tuyến tạm thời.

Ngành GTVT Quảng Ngãi bố trí phương tiện dọn dẹp bùn đất để thông tuyến tạm thời.

Lượng mưa khu vực vùng núi phổ biến từ 100 - 260mm, có nơi cao hơn như Sơn Long (Sơn Tây) 300mm, Giá Vực (Ba tơ) 283mm, một số nơi thuộc huyện Trà Bồng có lượng thấp hơn trong khoảng 60 - 90mm; ở vùng đồng bằng phổ biến từ 15 - 50mm.

Để ứng phó với mưa lũ, các huyện Ba Tơ, Sơn Hà, Sơn Tây đã tổ chức di dời sơ tán 25 hộ dân vùng nguy cơ cao sạt lở đất.

Đọc thêm