Nhìn lại những điểm nổi bật của lễ hội khinh khí cầu bay trên bờ di sản Hạ Long

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Lễ hội khinh khí cầu tại Hạ Long đã trở thành một điểm nhấn không thể bỏ qua trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 vừa qua, thu hút hàng ngàn du khách đến với thành phố biển. Đây không chỉ là một sự kiện thể thao độc đáo mà còn là một cơ hội tuyệt vời để quảng bá vẻ đẹp của di sản thiên nhiên thế giới Hạ Long đến bạn bè quốc tế.
Lễ hội khinh khí cầu đã thu hút hàng nghìn du khách trong nước và quốc tế, góp phần kích cầu du lịch, đặc biệt là sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. (Ảnh: Báo Quảng Ninh)
Lễ hội khinh khí cầu đã thu hút hàng nghìn du khách trong nước và quốc tế, góp phần kích cầu du lịch, đặc biệt là sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

Lễ Hội Khinh khí cầu “Thành phố Di sản - Sắc màu Hạ Long” năm 2024 khai mạc tại Quảng trường 30/10 (phường Hồng Hải, TP Hạ Long). Những chiếc khinh khí cầu rực rỡ màu sắc bay trên bờ Di sản - Kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long xinh đẹp đã thu hút hàng nghìn lượt người dân và du khách tới tham quan, trải nghiệm.

Vịnh Hạ Long, với hàng nghìn hòn đảo đá vôi lớn nhỏ nhô lên từ mặt biển xanh ngọc, đã tạo nên một khung cảnh hoàn hảo cho sự kiện bay khinh khí cầu. Các ngày diễn ra lễ hội, thời tiết tại Hạ Long rất thuận lợi với bầu trời trong xanh, gió nhẹ, nhiệt độ mát mẻ, tạo điều kiện lý tưởng cho các phi công thực hiện những chuyến bay an toàn và đẹp mắt.

Lễ hội năm nay có sự tham gia của hơn 30 khinh khí cầu từ các quốc gia như Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, và một số nước châu Âu. Mỗi chiếc khinh khí cầu mang một màu sắc, hình dáng khác nhau, từ những khinh khí cầu cổ điển hình giọt nước đến những khinh khí cầu hình thú độc đáo như voi, ngựa vằn, hay gấu trúc. Điều này đã tạo ra một màn trình diễn màu sắc vô cùng phong phú và ấn tượng trên bầu trời Hạ Long.

Không chỉ là một sự kiện giải trí, lễ hội khinh khí cầu tại Hạ Long còn mang ý nghĩa lớn lao trong việc lan tỏa những giá trị văn hóa và quảng bá du lịch xanh. (Báo Quảng Ninh)

Không chỉ là một sự kiện giải trí, lễ hội khinh khí cầu tại Hạ Long còn mang ý nghĩa lớn lao trong việc lan tỏa những giá trị văn hóa và quảng bá du lịch xanh. (Báo Quảng Ninh)

Lễ hội khinh khí cầu không chỉ đơn thuần là những màn bay trình diễn mà còn có nhiều hoạt động hấp dẫn khác. Ban tổ chức đã sắp xếp nhiều chương trình tương tác với du khách như tham quan khinh khí cầu, trải nghiệm thực tế ảo, thi chụp ảnh đẹp, các tiết mục văn nghệ, và nhiều trò chơi dành cho trẻ em. Đặc biệt, sự kiện bay đêm với những chiếc khinh khí cầu thắp sáng rực rỡ trên nền trời đêm vịnh Hạ Long đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lễ hội, ban tổ chức đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng, kiểm tra nghiêm ngặt các khinh khí cầu trước khi cất cánh. Các phi công tham gia đều có kinh nghiệm lâu năm và được đào tạo bài bản. Ngoài ra, các biện pháp bảo đảm an toàn khác như phân luồng giao thông, cấm tàu bè di chuyển vào khu vực khinh khí cầu hoạt động cũng được thực hiện nghiêm túc.

Không chỉ là một sự kiện giải trí, lễ hội khinh khí cầu tại Hạ Long còn mang ý nghĩa lớn lao trong việc lan tỏa những giá trị văn hóa và quảng bá du lịch xanh. Qua lễ hội, các du khách được khám phá vẻ đẹp tự nhiên của vịnh Hạ Long theo một cách mới lạ và đặc biệt, từ trên cao nhìn xuống toàn cảnh di sản thiên nhiên thế giới. Điều này giúp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và di sản trong cộng đồng.

Lễ hội Khinh khí cầu lần đầu tiên được tổ chức bên bờ di sản vịnh Hạ Long thu hút đông đảo du khách và người dân địa phương tham quan, bay trải nghiệm. Ảnh (Báo Quảng Ninh)

Lễ hội Khinh khí cầu lần đầu tiên được tổ chức bên bờ di sản vịnh Hạ Long thu hút đông đảo du khách và người dân địa phương tham quan, bay trải nghiệm.

Ảnh (Báo Quảng Ninh)

Nhiều du khách tham gia lễ hội đã chia sẻ về những trải nghiệm khó quên khi được bay trên khinh khí cầu và ngắm nhìn cảnh đẹp tuyệt vời của Hạ Long từ trên cao. Trên mạng xã hội, hàng trăm bức ảnh đẹp, video sống động đã được đăng tải, chia sẻ, lan tỏa khắp nơi, thu hút sự chú ý của nhiều người và thúc đẩy ý định du lịch đến Hạ Long của nhiều người khác.

Sau thành công của lễ hội năm nay, nhiều ý kiến cho rằng cần tổ chức sự kiện này thành một hoạt động thường niên, không chỉ vào dịp 2/9 mà còn trong các dịp lễ lớn khác, để tiếp tục thu hút du khách đến với Hạ Long. Điều này sẽ giúp gia tăng sức hấp dẫn du lịch cho Quảng Ninh, đồng thời thúc đẩy phát triển bền vững thông qua các hoạt động gắn kết với thiên nhiên và bảo vệ môi trường.

Lễ hội khinh khí cầu bay trên di sản Hạ Long không chỉ là một sự kiện giải trí độc đáo mà còn là một bước đệm quan trọng để quảng bá du lịch và văn hóa Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Với những thành công đáng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 2/9, sự kiện này đã để lại nhiều ấn tượng đẹp, mở ra nhiều cơ hội và triển vọng cho du lịch Quảng Ninh trong tương lai.

Lễ hội khinh khí cầu đã thu hút hàng nghìn du khách trong nước và quốc tế, góp phần kích cầu du lịch, đặc biệt là sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Các khách sạn, nhà hàng, và dịch vụ địa phương đều ghi nhận lượng khách tăng đáng kể. Theo thống kê từ Sở Du lịch Quảng Ninh, lễ hội đã đóng góp một phần quan trọng vào doanh thu du lịch của tỉnh trong kỳ nghỉ lễ này.

    Theo đó các khu, điểm du lịch có số lượt khách đông như: Vịnh Hạ Long 15.687 lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 3.907 lượt; Công viên Sun World khoảng 12.000 lượt khách; Bảo tàng Quảng Ninh 8.521 lượt khách; Khu di tích danh thắng Yên Tử 1.435 lượt khách; Chùa Ba Vàng khoảng 4.000 lượt khách; Khu suối khoáng nóng Yoko Onsen Quang Hanh 940 lượt khách; đảo Cái Chiên khoảng 1.200 lượt khách. Khách quốc tế nhập cảnh qua cửa khẩu Móng Cái 2.951 lượt.

    Theo ước tính, tổng số khách lưu trú khoảng 39.000 lượt; khách quốc tế đạt 6.858 lượt. Lượng khách du lịch đến một số địa phương đông như: Hạ Long 59.000 lượt khách; Móng Cái 18.000 lượt khách; Uông Bí 14.500 lượt khách; Vân Đồn 21.000 lượt khách, Cô Tô 2.500 lượt khách.

    Du khách tại bến cảng Cô TôDu khách tại bến cảng Cô Tô

    Trong đó ngày 2/9, tổng khách du lịch đến các điểm tham quan, du lịch của các địa phương toàn tỉnh Quảng Ninh ước đạt 95.000 lượt; doanh thu du lịch ước đạt 219 tỷ đồng.

    Trong 3 ngày nghỉ lễ từ 31/8-2/9/2024, tổng khách du lịch đến các điểm tham quan, du lịch của các địa phương toàn tỉnh Quảng Ninh ước đạt 384.000 lượt, đạt 120% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó tổng số khách lưu trú tại ước đạt khoảng 149.000 lượt khách; khách quốc tế đạt 22.000 lượt. Tổng thu du lịch ước đạt 870 tỷ đồng, bằng 130% so cùng kỳ 2023.

    Đọc thêm