Nhờ chuyển ma túy, nhận án chung thân

(PLO) -Ngày 4/3, TAND tỉnh Lạng Sơn mở phiên toàn sơ thẩm xét xử công khai đối với bị cáo Công Thị Hiền, 39 tuổi, trú tại thôn Khơ Đa, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng - Lạng Sơn về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Nhờ chuyển ma túy, nhận án chung thân

Cáo trạng của VKSND tỉnh Lạng Sơn cho biết, vào hồi 12h50 ngày 26/9/2013, tại Cầu Hữu Nghị, quốc lộ 1A qua khu Vườn Sái, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc - Lạng Sơn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Lạng Sơn đã bắt quả Công Thị Hiền có hành vi vận chuyển ma túy trái phép. Tang vật thu giữ là 01 bánh heroin có trọng lượng là 339,5 gam được bọc trong một chiếc áo cũ.

Trước vành móng ngựa, bị cáo Hiền đã trình bày do hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có việc làm, chồng thì nghiện ma túy, lại phải nuôn con nhỏ, nên đã vận chuyển số ma túy trên cho một người phụ nữ mới quen để lấy 300 nghìn đồng tiền công, mong muốn được xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Tuy HĐXX đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ, thế nhưng bị cáo Hiền từng dính tiền án 7 năm tù giam trước đó về hành vi mua bán trái phép chất ma túy do TAND tỉnh Cao Bằng xét xử năm 2007. Vì bị cáo đang trong thời gian quản thúc lại tiếp tục tái phạm nghiêm trọng nên HĐXX đã quyết định tuyên mức án tù chung thân đối với Công Thị Hiền.

Đọc thêm