Nhóm côn đồ dùng mã tấu truy sát người lĩnh 37,5 năm tù

(PLO) - Hôm nay (15/7), TAND TP. Cần Thơ mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Luyến (SN 1988, P. Thạnh Hòa, Q. Thốt Nốt, TP. Cần Thơ) và đồng bọn về tội “Giết người”, “Cố ý gây thương tích” và “Che giấu tội phạm”.
Các bị cáo tại phiên toà
Các bị cáo tại phiên toà
Theo cáo trạng VKSND, vào ngày 20/7/2012, Nguyễn Văn Luyến cùng các bị cáo Trần Ngọc Thanh (SN 1988), Lê Minh Khẩn (SN 1985) và Lê Văn Tèo (SN 1990) cùng ngụ phường Thạnh Hòa, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ, tổ chức uống rượu tại nhà Luyến. 
Rượu vào, Luyến lại nhớ chuyện mình bị nhóm Lê Văn Ngoãn đánh, ôm hận nên rủ Thanh, Khẩn, và Tèo đi tìm Ngoãn trả thù. Luyến vào nhà lấy 2 cây mã tấu tự chế đưa cho Thanh 1 cây và Luyến giữ 1 cây rồi kêu Khẩn và Tèo lấy xe chở đi tìm chém Ngoãn. 
Đi đến cầu đường 30/4, Luyến nhìn thấy Ngoãn cùng Ngoan, Hiệp, Hào Tuấn và Nhựt đang ngồi uống cà phê quán bà Bùi Thị Ngọc Đâu (KV Tân Thạnh 1, P. Trung Kiên, Q. Thốt Nốt) nên cả bọn dừng lại. 
Luyến cùng với Thanh mỗi người 1 cây dao xông vào quán chém nhóm của Ngoãn. Tèo và Khẩn ở lại trông xe. Nguyễn Minh Nhựt bị Luyến chém trúng vùng cổ và tai trái. Ngoãn cũng bị Luyến chém vào vùng vai phải. Mọi người bỏ chạy tán loạn. Nhựt trốn thoát vào trạm y tế phường. Ngoãn cũng bỏ chạy nhưng vẫn không trốn thoát được sự truy sát tàn bạo của Luyến và Thanh. Chạy đến hẻm cùng, không có lối thoát nên Ngoãn lại tiếp tục bị Luyến dùng dao chém vào đầu, bất tĩnh. 
Sau khi gây án, Luyến và đồng bọn mang theo hung khí bỏ trốn khỏi hiện trường. Còn Ngoãn được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã thoát chết. Tuy nhiên, Ngoãn đã bị thương chấn thương sọ não nghiêm trọng với tỉ lệ thương tích cơ thể là 45% và tỉ lệ tổn hại về mặt tinh thần 21 %. Sức khỏe của nạn nhân Nhựt bị suy giảm do thương tích gây nên là 13%. 
Ngày hôm sau, Luyến, Khẩn và Thanh đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi địa phương. Riêng về hung khí gây án đã được Lê Văn Lành (bạn Luyến, SN 1988, P. Thạnh Hòa, Q. Thốt Nốt, TP. Cần Thơ) cất giấu. Sau hơn 1 năm bỏ trốn, đến 17/11/2013, Luyến đã ra đầu thú và các bị cáo khác cũng lần lượt bị bắt. 
Tại phiên toà, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Luyến 15 năm tù giam; Trần Ngọc Thanh, 8 năm 6 tháng tù giam; Lê Minh Khẩn 7 năm tù giam; Lê Văn Tèo 6 năm tù giam về tội “Giết người” và “Cố ý gây thương tích”. 
Riêng bị cáo Lê Văn Lành lãnh 1 năm tù về tội “Che giấu tội phạm”. Ngoài mức án tù giam, các bị cáo phải tiếp thục bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả cho 2 nhân với số tiền 100 triệu đồng./.

Đọc thêm