Nhóm nữ quyền nhắc tên nạn nhân từng cáo buộc bị CR7 cưỡng bức trong trận đấu của MU

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong trận đấu đầu tiên khi Cristiano Ronaldo (CR7) trở lại Manchester United (MU) được mong đợi ngày hôm nay, nhóm nữ quyền Level Up đã điều khiển một chiếc máy bay qua sân vận động Old Trafford kéo theo một biểu ngữ viết “Hãy tin Kathryn Mayorga", tên nạn nhân từng cáo buộc bị CR7 cưỡng bức.  
CR7 đã trở lại Manchester United sau 12 năm. Ảnh: The Athetic
CR7 đã trở lại Manchester United sau 12 năm. Ảnh: The Athetic

Nhóm ​​này nói rằng họ muốn sử dụng trận đấu lịch sử hôm nay để làm nổi bật "văn hóa im lặng trước sự lạm dụng từ cộng đồng bóng đá". Theo Level Up, "Thế giới bóng đá vẫn im lặng trước những tuyên bố, trong khi xuýt xoa về việc Ronaldo trở lại Manchester United".

Janey Starling, một trong những đồng Giám đốc của Level Up, cho biết: “Gần như có một sự im lặng hoàn toàn của phương tiện truyền thông về vụ việc này. Bạo lực tình dục được che đậy trong im lặng và đó là cách nó được duy trì”.

Starling giải thích với Euronews, hôm nay, “chúng tôi muốn gửi một thông điệp đến những người đàn ông toàn năng và giàu có rằng họ không thể gây chuyện mà không bị trừng phạt. Đó là một thông điệp gửi đến thủ phạm và cũng là một cử chỉ đoàn kết với các nạn nhân".

Starling cho biết sự kiện này được tài trợ thông qua hình thức gây quỹ. “Rất nhiều cổ động viên nam đã quyên góp, đặc biệt là những người hâm mộ bóng đá. Vì vậy, có rất nhiều người hâm mộ bóng đá nữ quyền đã đến sân, một điều đặc biệt là đẹp đẽ. Đây sẽ không phải là lần cuối cùng bạn nhìn thấy chúng tôi”, cô nói với Euronews.

Biểu ngữ có nội dung "Hãy tin Kathryn Mayorga" đã được bay trên sân vận động Old Trafford của Manchester United trong trận đấu đầu tiên CR7 quay lại MU sau 12 năm.

Biểu ngữ có nội dung "Hãy tin Kathryn Mayorga" đã được bay trên sân vận động Old Trafford của Manchester United trong trận đấu đầu tiên CR7 quay lại MU sau 12 năm.

Ronaldo đã bất ngờ trở lại Manchester United sau 12 năm khi anh bị Juventus bán vào tháng trước. Tiền đạo 36 tuổi người Bồ Đào Nha đã lập cú đúp, đưa Manchester United vượt lên dẫn 2-1 trước Newcastle và vươn lên dẫn đầu bảng Premier League với chiến thắng 4-1 chung cuộc.

Mayorga từng cáo buộc Ronaldo đã cưỡng bức cô vào năm 2009 ở Las Vegas (Mỹ), trước khi yêu cầu mở lại vụ án vào năm 2018. Năm 2019, các công tố viên ở Mỹ cho biết cầu thủ bóng đá sẽ không phải đối mặt với các cáo buộc vì các cáo buộc không thể được chứng minh "ngoài nghi ngờ hợp lý".

Ronaldo luôn bác bỏ những cáo buộc. "Tôi kiên quyết phủ nhận những cáo buộc chống lại tôi", Ronaldo đã tweet vào năm 2018. "Hiếp dâm là một tội ác ghê tởm, đi ngược lại tất cả những gì mà tôi tin tưởng".

Tuy nhiên, tiền đạo người Bồ Đào Nha được cho là đã trả cho Mayorga khoản thanh toán 336.000 euro, như một phần của thỏa thuận yêu cầu Mayorga giữ im lặng về những cáo buộc.