Nhóm trộm người nước ngoài “làm tổ” trên núi Hải Vân

(PLVN) - Hôm qua (29/10), Thượng tá Trần Nam Hải, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố, ra lệnh tạm giam hai người nước ngoài Ban Wei Bing (SN 1981) và Ban Shan Ke (SN 1975) về hành tri Trộm cắp tài sản. Trước đó, chỉ trong vòng một tháng, những đối tượng người nước ngoài này đã hóa trang, đột nhập vào các công ty phá két sắt, lấy đi gần 1,6 tỷ đồng.
Một số đối tượng trong nhóm trộm
Một số đối tượng trong nhóm trộm

Theo điều tra, từ 20/6 đến 22/7, trên địa bàn Đà Nẵng xảy ra 5 vụ mất cắp tài sản giá trị lớn. Trong đó có 4 vụ đục két sắt tại các trụ sở công ty, mất hơn 1,5 tỷ. 

Đêm 20 rạng sáng 21/6, trụ sở Công ty Logitem VietNam chi nhánh Đà Nẵng (11B khu công nghiệp Thanh Vinh mở rộng, thôn Vân Dương 2, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang) bị phá hai két sắt lấy trộm 345 triệu. 

Gần tháng sau, lúc 2h40 ngày 18/7, văn phòng làm việc Công ty Khánh Phong (đường số 9, KCN Hòa Cầm, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ) bị trộm đột nhập lục soát đồ đạc nhưng không mất tài sản gì vì văn phòng không cất giữ tài sản có giá trị. 

Vụ thứ ba, Công ty Niwa (Khu công nghệ cao, thôn Quan Nam 1, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang) bị kẻ gian đột nhập, dịch chuyển két sắt khỏi vị trí ban đầu và đục két sắt lấy đi số ngoại tệ 150.000 Yên Nhật, 3.000 USD và 154 triệu, tổng thiệt hại khoảng 250 triệu. 

Ít ngày sau đó, lúc 1h20 ngày 22/7, tại Công ty Việt Hương (thôn Quang Châu, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang), kẻ gian đột nhập khu văn phòng làm việc cậy phá cửa và đục khoét két sắt lấy trộm hơn 997 triệu. 

Sau khi nhận trình báo về các vụ việc, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an Đà Nẵng họp chỉ đạo, yêu cầu xác lập chuyên án để đấu tranh. Chuyên án được giao cho Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an TP, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng chỉ huy và lực lượng nòng cốt là Phòng Cảnh sát Hình sự. 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban Chuyên án xác định được nhóm sáu người nghi vấn. Đây là những người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam đến Đà Nẵng bằng nhiều đường khác nhau. Các đối tượng thuê khách sạn để lưu trú; thuê, mua xe máy để ban ngày đi khảo sát tìm địa điểm, đêm đến đột nhập đục két sắt trộm tài sản. Gây án xong, chúng đem dụng cụ gây án và quần áo, găng tay… giấu tại một hang đá trên đỉnh đèo Hải Vân.

Ban Chuyên án bám sát nhất cử nhất động của các đối tượng. Lúc 11h35 ngày 16/10, Ban chuyên án xác định hai đối tượng Ban Wei Bing (SN 1981), Ban Shan Ke (SN 1975) di chuyển đến phía đèo Hải Vân nhằm thoát khỏi Đà Nẵng. Nhận định thời điểm chín muồi, đích thân Thiếu tướng Vũ Xuân Viên và Đại tá Trần Mưu chỉ đạo lực lượng “cất vó”, truy xét và bắt được các đối tượng. 

Qua đấu tranh khai thác và từ lời khai của các đối tượng, công an làm rõ các đối tượng gây ra 5 vụ trộm cắp nói trên do Ban Wei Bing cầm đầu băng nhóm. Bing đã có hai tiền án vào năm 2012 (5 năm tù) và năm 2015 (3 năm tù) tại tòa án ở nước ngoài. Ra tù, Bing vào Việt Nam từ biên giới phía Bắc, sau đó vào Đà Nẵng lập nhóm trộm. Bing và Ke cùng một số đồng bọn móc nối với nhiều người Trung Quốc nhập cảnh bằng hộ chiếu du lịch ở tại Đà Nẵng, nhờ những người này che giấu, thuê giúp phòng trọ, nhà nghỉ, phòng khách sạn... để tìm cơ hội trộm cắp.

Băng trộm này tự mang theo đồ nghề từ Trung Quốc sang Việt Nam để gây án. Nhằm tránh bị phát hiện, chúng chọn một hang đá trên đèo Hải Vân làm nơi bàn bạc, đồng thời cất giấu đồ nghề. Cứ tầm từ 0h đến 3h sáng, chúng chia nhiều nhóm để hành động. Khi lấy được tiền, tài sản, cả nhóm chia ra nhiều hướng phóng xe máy tẩu thoát, sau đó tụ lại ăn chơi tiêu pha và chia tiền, đồng thời lập tức rời khỏi Đà Nẵng, trốn về Trung Quốc theo đường tiểu ngạch, sau một thời gian mới quay lại Đà Nẵng tiếp tục gây án.

Thượng tá Trần Nam Hải cho biết bước đầu công an đã trao trả lại một số tài sản cho các bị hại.

Liên quan tình hình an ninh trật tự tại Đà Nẵng, hôm qua (29/10), ông Nguyễn Hữu Hinh, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng (BQL), xác nhận thông tin có người đe dọa mình qua tin nhắn.

Theo ông Hinh, UBND TP Đà Nẵng giao BQL làm chủ đầu tư kiêm điều hành dự án xây dựng Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, quận Hải Châu, đã có 17 nhà thầu mua hồ sơ mời thầu dự án.

Ngày 20/9, BQL dự án phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu dự thầu. Đầu tháng 10, BQL phê duyệt Công ty Thăng Long là đơn vị trúng thầu, với giá hơn 58,5 tỷ.

Công trình đã được triển khai để hoàn thành trong tháng 2/2020. Tuy nhiên từ 18 đến 25/10, ông Hinh cho biết đã nhận được nhiều tin nhắn qua số điện thoại, với nội dung yêu cầu hủy kết quả đấu thầu dự án xây Trường Tiểu học Lý Tự Trọng.

Người nhắn tin bằng sim rác tự xưng là cán bộ Tổng cục 2 (Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng), đe dọa nếu ông Hinh không đáp ứng yêu cầu sẽ can thiệp để cơ quan chức năng kiểm tra các dự án trước đó của BQL và lý lịch cá nhân ông.

“Sự việc đã được tôi tổng hợp và báo cáo với Thành ủy Đà Nẵng. Phía Tổng cục 2 cũng đã làm việc với tôi và Ban quản lý để xác minh thông tin, điều tra làm rõ”, ông Hinh nói.

Đọc thêm