Những chuyến bay "xông đất" ngày đầu năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ngày 1/1, nhiều chuyến bay "xông đất" đã được các địa phương đón tiếp trong không khí long trọng, vui tươi.
Du khách được tặng nón lá ngay khi đặt chân đến sân bay Đà Nẵng.
Du khách được tặng nón lá ngay khi đặt chân đến sân bay Đà Nẵng.

Có 3 chuyến bay "xông đất" được Sở Du lịch Đà Nẵng tổ chức chào đón trong dịp Tết Dương lịch 2024.

Tại Ga đến Quốc nội, chuyến bay quốc nội của Hãng hàng không Vietnam Airlines mang số hiệu VN157 vận chuyển gần 140 khách từ Hà Nội đến Đà Nẵng.

Tại Ga đến Quốc tế, chuyến bay quốc tế năm 2024 được chào đón mang số hiệu VJ881 của Hãng hàng không Vietjet, đưa hơn 140 hành khách từ Incheon (Hàn Quốc) đến với Đà Nẵng.

Chiều cùng ngày, chuyến bay VN319 từ Narita (Nhật Bản) – Đà Nẵng do Hãng Vietnam Airlines khai thác, mang 154 hành khách Nhật Bản đến Đà Nẵng.

Đà Nẵng đón 112 chuyến bay ‘xông đất’ ngày đầu năm 2024.

Đà Nẵng đón 112 chuyến bay ‘xông đất’ ngày đầu năm 2024.

Du khách nước ngoài hào hứng "xông đất" Đà Nẵng ngày Tết dương lịch.

Du khách nước ngoài hào hứng "xông đất" Đà Nẵng ngày Tết dương lịch.

Tại buổi lễ đã diễn các hoạt động biểu diễn nghệ thuật chào mừng, tặng hoa, quà cho các hành khách và trao các vouchers vé máy bay cho các hành khách may mắn.

Ngoài ra, hành khách còn được chào đón với các tiết mục văn nghệ truyền thống và nhận quà tặng là những chiếc nón lá truyền thống cùng ảnh chụp check-in lấy ngay.

Theo bà Nguyễn Thị Hoài An - Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng, trong ngày đầu tiên của năm 2024, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đón 112 chuyến bay nội địa và quốc tế, ước đạt hơn 15.500 lượt khách, trong đó số chuyến bay quốc tế dự kiến 50 chuyến, ước đạt khoảng 7.500 lượt khách.

Đà Nẵng đón những vị khách đầu tiên đến thành phố bằng đường hàng không.

Đà Nẵng đón những vị khách đầu tiên đến thành phố bằng đường hàng không.

Hơn 15.000 khách đến Đà Nẵng ngày đầu năm 2024 qua đường hàng không.

Hơn 15.000 khách đến Đà Nẵng ngày đầu năm 2024 qua đường hàng không.

Cập nhật tổng hợp từ các hãng hàng không, dự kiến tổng số chuyến bay nội địa và quốc tế đến Đà Nẵng trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2024, tổng số chuyến bay quốc tế và nội địa đến Đà Nẵng ước đạt 434 chuyến (tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái) với hơn 65 ngàn lượt khách (tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái).

Việc các đường bay trực tiếp quốc tế được khai thác trở lại trong thời gian qua đồng thời gia tốc cho sự phục hồi du lịch Đà Nẵng. Tính đến cuối năm 2023, Cảng Hàng không quốc tế khai thác 7 đường bay nội địa với tần suất bình quân 51 chuyến/ngày và 16 đường bay quốc tế với tần suất 49 chuyến/ngày.

Du khách được chào đón nồng nhiệt, tặng quà khi vừa đến Đà Nẵng.

Du khách được chào đón nồng nhiệt, tặng quà khi vừa đến Đà Nẵng.

Ngành du lịch Đà Nẵng kỳ vọng phục hồi mạnh trong năm 2024.

Ngành du lịch Đà Nẵng kỳ vọng phục hồi mạnh trong năm 2024.

"Du lịch qua đường hàng không vẫn là nguồn khách chính của du lịch Đà Nẵng với 40 ngàn chuyến bay, ước đạt hơn 6,3 triệu lượt trong năm 2023, tăng 1,42 lần so với năm 2022 và phục hồi 81,2% so với năm 2019", bà Nguyễn Thị Hoài An nói và chia sẻ thêm, mục tiêu lớn nhất của ngành du lịch Đà Nẵng trong năm mới 2024 là đón được 8,43 triệu lượt khách.

Sáng ngày 01/01, Sở Du lịch Thừa Thiên Huế tổ chức chương trình chào đón khách du lịch đầu tiên đến Thừa Thiên Huế bằng đường hàng không năm 2024. Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi sự kiện, lễ hội gắn với du lịch của tỉnh Thừa Thiên Huế trong năm 22024.

Đã có 200 hành khách trên chuyến bay VN1541 từ Hà Nội đến Huế đặt chân xuống Cảng hàng không quốc tế Phú Bài vào sáng nay. Nhóm hành khách đầu tiên cùng Cơ trưởng và Tiếp viên trưởng của chuyến bay được lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Du lịch, Hiệp hội Du lịch, Cảng HKQT Phú Bài, Cảng vụ Miền Trung tại Cảng HKQT Phú Bài và Văn phòng Vietnam Airlines tại TP Huế phối hợp đón tiếp, trao hoa và tặng quà lưu niệm chúc mừng năm mới.

Đặc biệt, 2 hành khách may mắn nhất được tặng 2 vé máy bay khứ hồi nội địa của Vietnam Airlines và quà lưu niệm của Sở Du lịch Thừa Thiên Huế. Các hành khách khác đi cùng chuyến bay cũng được tặng quà lưu niệm, thưởng thức chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng và nhận những lời chúc mừng năm mới từ lãnh đạo tỉnh và ngành du lịch Thừa Thiên Huế.

Tặng vé máy bay khứ hồi nội địa của Vietnam Airlines và quà lưu niệm của Sở Du lịch Thừa Thiên Huế cho 02 hành khách may mắn

Tặng vé máy bay khứ hồi nội địa của Vietnam Airlines và quà lưu niệm của Sở Du lịch Thừa Thiên Huế cho 02 hành khách may mắn

Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi sự kiện, lễ hội gắn với du lịch của tỉnh Thừa Thiên Huế trong năm 2024 như: Lễ hội mùa Xuân "Xuân Cố đô", Lễ hội Chào Hè và đặc biệt là Festival Huế 2024 với chủ đề "Di sản Văn hóa với hội nhập và phát triển"... Đồng thời tiếp tục quảng bá, giới thiệu hình ảnh điểm đến, các sản phẩm du lịch đặc sắc, xây dựng thương hiệu du lịch "Huế - Thành phố Festival", "Huế - Kinh đô ẩm thực", "Huế - Kinh đô áo dài" đến với du khách trong và ngoài nước.

Theo Sở Du lịch Thừa Thiên Huế cho biết, trong năm 2023, Huế đón 3,2 triệu lượt khách (tăng 56% so với năm 2022), trong đó đáng chú ý là lượng khách quốc tế tăng mạnh với 1,2 triệu lượt (tăng 361% so với năm 2022, khách quốc tế chiếm tỷ lệ 36.8% cao hơn dự kiến ban đầu là khoảng 25-30%). Doanh thu từ du lịch ước đạt 6.606 tỷ đồng, đạt mục tiêu năm 2023 đề ra. Top 10 thị trường khách đến Huế trong năm 2023 là Đài Loan, Thái Lan, Mỹ, Malaysia, Pháp, Anh, Úc, Đức, Tây Ban Nha, Hàn Quốc.

Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi sự kiện, lễ hội gắn với du lịch của tỉnh Thừa Thiên Huế trong năm 2024

Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi sự kiện, lễ hội gắn với du lịch của tỉnh Thừa Thiên Huế trong năm 2024

Năm 2024, ngành du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế phấn đấu đón khoảng 3,5 - 4 triệu lượt khách, trong đó khách nội địa chiếm khoảng 60-70%, tổng thu từ du lịch khoảng 7.000 - 8.000 tỷ đồng.

Để đạt được chỉ tiêu đó, trong năm 2024 và những năm tiếp theo, nhằm có sự phát triển xứng tầm trong việc Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, ngành Du lịch tỉnh có kế hoạch phát triển các loại hình du lịch với sản phẩm đa dạng, đặc trưng. Đồng thời, tiếp tục phát triển du lịch thông minh dựa trên nền tảng chuyển đổi số, xanh và bền vững; tăng cường quảng bá truyền thông các sản phẩm du lịch gắn với thương hiệu thành phố Festival, Kinh đô Ẩm thực, Kinh đô Áo dài.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của ngày đầu năm mới Giáp Thìn 2024. Hôm nay, Sở Du lịch Bình Định phối hợp với Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) và Cảng Hàng không Phù Cát tổ chức lễ đón những vị khách đầu tiên đến Bình Định nhân dịp Năm mới Giáp Thìn 2024.

Đây là hoạt động thường niên của ngành du lịch không chỉ thể hiện nét truyền thống văn hóa hiếu khách mà còn tạo tâm lý may mắn, bình an, hạnh phúc đối với du khách vào ngày đầu của năm mới. Ngành du lịch kỳ vọng mang đến cho du khách trong thời khắc đầu năm mới - tình cảm, sự đón tiếp thú vị và ấn tượng khi lựa chọn Bình Định làm điểm đến trong hành trình khám phá và trải nghiệm.

Những vị khách đầu tiên của ngành du lịch Bình Định năm 2024

Những vị khách đầu tiên của ngành du lịch Bình Định năm 2024

Với sự kiện chào đón năm mới của ngành du lịch Bình Định ngày hôm nay cũng là cơ hội gắn kết giữa phát triển du lịch với hàng không. Hy vọng rằng trong thời gian tới, Hãng Hàng không Vietnam Airlines sẽ khai thác những đường bay và chuyến bay mới với chất lượng cao, phong cách phục vụ chuyên nghiệp, phục vụ du khách đến du lịch Bình Định. Tôi chân thành cảm ơn Cảng Hàng không Phù Cát, Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam đã luôn quan tâm phối hợp, đồng hành cùng với tỉnh trong suốt thời gian qua, góp phần đưa ngành du lịch Bình Định phát triển.

Lãnh đạo sở Du lịch Bình Định tặng hoa cho những vị khách đầu tiên của ngành du lịch Bình Định năm 2024

Lãnh đạo sở Du lịch Bình Định tặng hoa cho những vị khách đầu tiên của ngành du lịch Bình Định năm 2024

Năm 2024, tỉnh Bình Định tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, thể thao với quy mô lớn, trong đó Giải Đua thuyền máy công thức 1 - F1H20 và Giải Aquabike nhà nghề quốc tế Bình Định năm 2024 lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam; đây sẽ là điểm nhấn tạo bước đột phá để thu hút lượng khách lớn trong và ngoài nước đến Bình Định. Với sự nỗ lực của ngành du lịch cùng với sự hỗ trợ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Du lịch Quốc gia và các Bộ, ngành Trung ương, sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Định, sự tham gia đồng bộ của cả cơ quan quản lý nhà nước ở các cấp các ngành, Hiệp hội Du lịch, các hãng hàng không, các cơ quan thông tấn báo chí và các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đang hoạt động trong lĩnh vực du lịch, năm 2024 hy vọng sẽ là một năm thành công của ngành du lịch Bình Định.

Đọc thêm