Những con số ấn tượng về tòa nhà Quốc hội mới

(PLO) - Với ý nghĩa chính trị, kinh tế, văn hóa đặc biệt quan trọng, tòa nhà Quốc hội hoàn thành là một niềm tự hào không chỉ của riêng người dân thủ đô Hà Nội mà còn là niềm vui của toàn thể  người dân Việt Nam.
Những con số ấn tượng về tòa nhà Quốc hội mới

Tòa nhà Quốc hội mới được đánh giá là công trình có quy mô, các hạng mục, quy trình xây dựng phức tạp nhất mà các nhà thầu Việt Nam từng đảm nhiệm. Những con số ấn tượng dưới đây của tòa nhà Quốc hội sẽ giúp bạn đọc phần nào hình dung được quy mô và những nét đặc biệt của công trình tầm cỡ này.

Tòa nhà Quốc hội được xây dựng trong 5 năm, khởi công xây dựng từ tháng 10/ 2009 đến nay 10/ 2014. Công trình hiện đại này có cấu trúc hình vuông, cao 39 mét với 5 tầng nổi và 2 tầng hầm. Theo Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng, trong những ngày công trình sắp hoàn thành, ở đây luôn có tới 2.000 lao động gấp rút làm việc.

Với diện tích sàn lên đến 60.000 mét vuông, bên trong tòa nhà có đến hơn 80 phòng họp lớn nhỏ và các phòng chức năng khác. Vì vậy cũng dễ hiểu khi tòa nhà cần đến 700 bộ cửa gỗ lớn bé khác nhau.

Để phục vụ ánh sáng cho các phòng, tòa nhà sử dụng đến 1.000 km dây điện và hệ thống điều khiển tương đương với một nhà máy.

Tòa nhà có khu vực đỗ ôtô ngầm quy mô 3 tầng hầm với sức chứa hơn 500 chiếc, diện tích trên 17.000 m2. Đường hầm nối Nhà Quốc hội và Bộ Ngoại giao dài 60m, có 2 phần đường dành cho người đi bộ và ôtô riêng biệt.

Chính giữa tòa nhà là hội trường trung tâm thiết kế 2 tầng với 600 chỗ ngồi là nơi sẽ  diễn ra các kì họp Quốc hội. Trung tâm của vòm trần của hội trường sẽ “trang trí” bằng một đèn chùm pha lê lớn trọng lượng 5 tấn chuẩn bị được lắp đặt trong thời gian tới.

Chiều 3/10 vừa qua Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến thị sát công trình. "Tôi đề nghị trước 20/10 (ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội sắp tới) các đồng chí phải tập trung chỉ đạo để công trình hoạt động tốt, đảm bảo an toàn tuyệt đối cũng như các tiện ích cơ bản hoạt động Quốc hội", Thủ tướng nói.

Dưới đây là những hình ảnh về tòa nhà Quốc hội mới
Vị trí xác định vị trí tòa nhà trên bản đồ
Vị trí xác định vị trí tòa nhà trên bản đồ
Mặc trước của tòa nhà Quốc hội mới
 Mặc trước của tòa nhà Quốc hội mới
Mặc sau của tòa nhà Quốc hội
Mặc sau của tòa nhà Quốc hội 
Nóc tòa nhà có màu xanh
 Nóc tòa nhà có màu xanh 
Tòa nhà được che bóng mát bởi rặng xà cừ cổ thụ

Tòa nhà được che bóng mát bởi rặng xà cừ cổ thụ

Hội trường trung tâm nhìn từ bên ngoài có màu xanh, hình tròn
 Hội trường trung tâm nhìn từ bên ngoài có màu xanh, hình tròn
Phòng họp báo bên trái tầng hầm thứ 2, 100 chỗ ngồi
  

Phòng họp báo bên trái tầng hầm thứ 2, 100 chỗ ngồi

Ngày 3/10 thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đi thị sát tiến độ thi công tòa nhà Quốc hội
 Ngày 3/10 thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đi thị sát tiến độ
thi công tòa nhà Quốc hội
Tiến độ công trình đang được đẩy nhanh với 2000 công nhân thi công tại công trình
 Tiến độ công trình đang được đẩy nhanh với 2000 công nhân
 thi công tại công trình 

Đọc thêm