Những kết quả nổi bật năm 2023 của Trường Đại học Luật Hà Nội

(PLVN) - Chiều 19/12, Trường Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức Hội nghị báo cáo kết quả công tác năm 2023 với Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tư pháp.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị.

Tham dự Hội nghị, có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn; các đồng chí Thứ trưởng Bộ Tư pháp: Đặng Hoàng Oanh, Trần Tiến Dũng; đồng chí Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp và các đồng chí Lãnh đạo một số Cục, Vụ, Viện, Học viện của Bộ Tư pháp và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Về phía Trường Đại học Luật Hà Nội có TS Chu Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; TS Đoàn Trung Kiên, Hiệu trưởng cùng các đồng chí trong Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban giám hiệu và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Trường.

Báo cáo trước Hội nghị, TS Đoàn Trung Kiên, Hiệu trưởng đã giới thiệu những dấu mốc chính trong quá trình xây dựng và phát triển nhà trường từ năm 1979 đến nay, đồng thời điểm lại những kết quả công tác nổi bật trong năm 2023. TS Đoàn Trung Kiên cho biết, năm 2023 Trường Đại học Luật Hà Nội đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực công tác từ đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, quản lý người học, chuyển đổi số, thư viện đến các các công tác nội bộ như tổ chức cán bộ, hành chính tổng hợp, tài chính kế toán, quản trị, thanh tra… nhưng nổi bật nhất là hoàn thành việc kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học chu kỳ 3 và 4 chương trình đào tạo trình độ đại học cũng như tổ chức được nhiều hội thảo khoa học trọng điểm, đóng góp tích cho việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật như hội thảo góp ý dự thảo Luật đất đai (sửa đổi), hội thảo góp ý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)… Kết quả nổi bật này là một trong 10 sự kiện tiêu biểu được Bộ, ngành Tư pháp bình chọn là sự kiện nổi bật trong năm 2023.

Thay mặt tập thể Lãnh đạo Trường Đại học Luật Hà Nội, Hiệu trưởng Đoàn Trung Kiên, Hiệu trưởng đã gửi lời cảm ơn tới Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tư pháp cũng như cá nhân Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Lê Thành Long cùng các đồng chí Thứ trưởng và các đồng chí lãnh đạo các đơn vị của 2 Bộ; đồng thời, mong muốn Trường Đại học Luật Hà Nội sẽ tiếp tục nhận sự quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn nữa của các đồng chí lãnh đạo trong thời gian tới để nhà trường thực hiện thành công Đề án xây dựng trường trở thành trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật như nhiệm vụ mà Đảng và Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã giao.

Trước đó, trong ngày 19/12, Trường Đại học Luật Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tư pháp tổ chức thành công 2 sự kiện quan trọng:

Một là, Hội thảo: “Chính sách, pháp luật về nhà giáo - Lý luận và Thực tiễn” do Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng cùng TS Chu Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Luật Hà Nội và đồng chí Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì.

Hai là, Hội nghị đánh giá kết quả phối hợp thực hiện công tác pháp chế năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 do Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc và Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì.

Đọc thêm