Những “mẹo” chống COVID-19 ”lợi bất cập hại”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Những bài thuốc, mẹo vặt phòng chống, điều trị COVID-19 được lan truyền trên mạng một khi chưa được kiểm chứng, xác nhận bởi cơ quan chức năng, nếu dùng bừa sẽ không những không có tác dụng mà con gây nguy hiểm cho sức khỏe người dùng.
Việc nấu chanh, gừng, sả uống mỗi ngày cùng mật ong hay đường phèn còn dẫn đến các triệu chứng không hay cho bao tử như trào ngược, đau tức thượng vị, xót ruột, nóng trong người... và nguy cơ tiểu đường.
Việc nấu chanh, gừng, sả uống mỗi ngày cùng mật ong hay đường phèn còn dẫn đến các triệu chứng không hay cho bao tử như trào ngược, đau tức thượng vị, xót ruột, nóng trong người... và nguy cơ tiểu đường.

Mới đây, mạng xã hội thi nhau chia sẻ thông tin về việc uống nước gừng, sả, chanh mỗi ngày có tác dụng bảo vệ hệ hô hấp, chống được sự xâm nhập của virus COVID-19 vào cơ thể. Theo đó, việc kết hợp nấu chanh, gừng, sả với đường phèn và mật ong, uống hàng ngày thì có thể “an tâm” trước COVID-19. “Bài thuốc” này lan truyền với tốc độ chóng mặt, được người người, nhà nhà, đặc biệt là người dân vùng dịch áp dụng. Điều này cũng khiến các loại nông sản này được săn lùng, trở nên tăng giá đột biến, cháy hàng...

Mới đây, các chuyên gia y tế đã ra khuyến cáo, mặc dù nước uống từ các loại thảo mộc này có thể giúp ấm phổi, thông họng, nhưng hoàn toàn không phải là “thuốc ngừa Covid”, không có tác dụng nhiều trong phòng ngừa virus như lời đồn. Không chỉ thế, việc nấu chanh, gừng, sả uống mỗi ngày cùng mật ong hay đường phèn còn dẫn đến các triệu chứng không hay cho bao tử như trào ngược, đau tức thượng vị, xót ruột, nóng trong người... và nguy cơ tiểu đường.

Cạnh “bài thuốc” chanh, gừng, sả, nhiều người cũng truyền nhau về công dụng thần kì trong chữa trị COVID-19 của xuyên tâm liên. Nhiều người dân thi nhau mua xuyên tâm liên tươi và các chế phẩm từ xuyên tâm liên về uống, trữ trong nhà. Tuy nhiên, theo khuyến cáo từ chuyên gia y tế, tác dụng của xuyên tâm liên trong phòng chống COVID-19 vẫn còn nằm ở thử nghiệm lâm sàng, xuyên tâm liên cũng như bất kỳ loại thuốc nào cũng đều có những chỉ định, chống chỉ định, tác dụng phụ, liều dùng, tương tác thuốc… Tự ý mua và sử dụng, sử dụng không đúng cách sẽ gây tổn hại tới sức khỏe cho người sử dụng.

Một loại thuốc khác xuất phát từ Trung Quốc, được quảng cáo là “thần dược chữa Covid” cũng đang lan truyền trên mạng. Theo những người bán, bài thuốc này đã được “Bộ Y tế Trung Quốc cấp phép” và đưa vào sử dụng trong điều trị COVID-19. Một số người dân tin dùng đã bỏ không ít tiền mua về để dự trữ hay điều trị cho người nhà của mình.

Trong một số hội nhóm trên mạng xã hội, nhiều bệnh nhân F0 điều trị tại nhà đã nghe đồn thổi từ các “bác sĩ online”, truyền nhau về một số liều thuốc chữa COVID-19 với tư vấn rất sơ sài như uống thuốc hạ sốt ngay khi sốt, uống thật nhiều C sủi. Cạnh đó là thuốc chống rối loạn nhịp tim, thuốc chống đông máu...

Dịch bệnh bùng phát, nhiều ca tăng nặng, số ca tử vong không ít làm người dân lo sợ, hoang mang. Chính vì thế, nhiều người sẵn sàng tin vào bất cứ chỉ dẫn nào được “mách nước” trên mạng xã hội. Tuy nhiên, cần biết rằng, việc đưa các dược liệu vào người cần phải có sự am hiểu về sức khỏe bản thân, về thành phần, hoạt chất, tác động của chất lên cơ thể...

Và chỉ có bác sĩ, dược sĩ qua thăm khám, biết bệnh trạng mới có thể đưa ra lời khuyên hợp lý nhất. Cơ thể không phải là nơi thử nghiệm các loại thuốc, nếu không thận trọng, người dùng rất có thể sẽ bị tổn hại sức khỏe trước cả khi virus tấn công.

Đọc thêm