Nữ giới có thành tích nổi bật hơn nam trong thể thao

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Năm 2023, VĐV nữ mang về nhiều tấm huy chương vàng giá trị trên các giải đấu khu vực và quốc tế.
Đội tuyển cầu mây nữ mang về tấm HCV quý giá tại ASIAD 19. Ảnh: Cục TDTT
Đội tuyển cầu mây nữ mang về tấm HCV quý giá tại ASIAD 19. Ảnh: Cục TDTT

Năm 2023, thể thao Việt Nam đạt được những thành công đáng ghi nhận, đặc biệt là ở SEA Games 32 tại Campuchia và ASIAD 19 tại Hàng Châu, Trung Quốc. Tại SEA Games 32, số huy chương mà VĐV nữ giành được chiếm 50% trong tổng số huy chương toàn đoàn.

Trong đó, nổi bật có VĐV Nguyễn Thị Oanh giành được 4 HCV. Ngoài ra, những VĐV nữ khác cũng có phần thể hiện rất xuất sắc. Tại ASIAD 19, trong số 3 HCV của đoàn TTVN giành được tại sự kiện này thì có đến 2 HCV là của nữ (đội tuyển cầu mây nữ và đội tuyển karate nữ). Đặc biệt thành công trong năm 2023 còn phải kể đến việc đội tuyển bóng đá nữ lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào vòng chung kết World Cup, đội tuyển bóng chuyền nữ giành được thứ hạng xuất sắc…

Trong chương trình bầu chọn VĐV, đội tuyển tiêu biểu có sự tham gia của hàng trăm nhà báo, các đội tuyển nữ đã xuất sắc giành các danh hiệu đội tuyển tiêu biểu của năm (bóng đá, bóng chuyền, cầu mây và karate).

Tính tới thời điểm này thể thao Việt Nam đã giành được 4 suất tham dự Thế vận hội Olympic mùa hè Paris 2024, trong đó có sự góp mặt của 3 VĐV nữ là Nguyễn Thị Thật (Xe đạp), Trịnh Thu Vinh, Lê Thị Mộng Tuyền (Bắn súng). Đó là kết quả rất đáng tự hào dành cho các nữ VĐV.

Bên cạnh đó, còn phải kết đến rất nhiều các gương mặt VĐV nữ đang nỗ lực ngày đêm tập luyện và thi đấu để tìm kiếm tấm vé tham dự sự kiện thể thao đa môn mùa hè lớn nhất hành tinh sẽ diễn ra tại Paris như: Nguyễn Thùy Linh (Cầu lông), Trương Thị Kim Tuyền (Taekwondo), Nguyễn Thị Ngoan (Karate).

Bà Lê Thị Hoàng Yến – Phó Cục trưởng Cục TDTT, Trưởng Ban Phụ nữ và Thể thao Ủy ban Olympic Việt Nam cho biết, thể thao phong trào và thể thao thành tích cao là hai nhiệm vụ quan trọng đối với Ban Phụ nữ và Thể thao Ủy ban Olympic Việt Nam.

Bà Yến thông tin, Ban Phụ nữ và Thể thao của Uỷ Ban Olympic Việt Nam đang phối hợp với phòng thể thao thành tích cao 1, 2 trong công tác hỗ trợ các VĐV nữ khi gặp chấn thương, thăm hỏi các VĐV nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Ban cũng lên kế hoạch tìm kiếm các gương mặt VĐV nữ có thành tích xuất sắc trong năm, những tấm gương VĐV nữ điển hình tiên tiến, những nữ VĐV có cống hiến trong cộng đồng để vinh danh và tặng quà.

Bà Lê Thị Hoàng Yến. Ảnh: Cục TDTT

Bà Lê Thị Hoàng Yến. Ảnh: Cục TDTT

Đối với thể thao thành tích cao, Ban tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tích cực tổ chức các lớp hướng nghiệp, cho các VĐV nữ, các lớp về tâm lí, về phòng chống doping trong thể thao. Những kĩ năng cơ bản để mỗi VĐV thể hiện được vai trò là đại sứ trong giao tiếp, văn hóa hay các kiến thức để giao tiếp với truyền thông khi tham dự các sự kiện thể thao quốc tế.

"Để chuẩn bị cho đoàn thể thao dự Thế vận hội Olympic mùa hè Paris 2024, Ban cũng phối hợp với Đại sứ quán Pháp và trường đại học ngoại ngữ hướng dẫn cho các em VĐV những kĩ năng cơ bản về ngôn ngữ giao tiếp", bà Yến chia sẻ.

Đọc thêm