Niềm vui nới lỏng du lịch ở "vùng xanh"

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Việt Nam đã bước qua giai đoạn “chống dịch như chống giặc” để bắt đầu chuẩn bị cho thời kỳ “chung sống an toàn” với COVID-19. Nhiều tỉnh, thành nới lỏng biện pháp chống dịch để từng bước mở cửa du lịch, các hoạt động phục vụ dân sinh nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới. Đây được coi là tín hiệu vui cho “ngành công nghiệp không khói” sớm phục hồi.
Tour tri ân lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch.
Tour tri ân lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch.

Tín hiệu vui cho “ngành công nghiệp không khói”

Tỉnh Thanh Hóa cho phép các địa phương thí điểm mở các khu, điểm du lịch, danh thắng, sân gôn từ 0h ngày 15/9. Tuy nhiên, chỉ được phép hoạt động không quá 50% công suất, chỉ đón và phục vụ khách trong tỉnh.

Tỉnh Vĩnh Phúc có quyết định mở lại các hoạt động dịch vụ, điểm du lịch, thắng cảnh, thể thao ngoài trời kể từ ngày 13/9. Theo đó, các điểm du lịch, danh thắng, sân golf, sân tập golf… được hoạt động trở lại nhưng chỉ được phép hoạt động không quá 50% công suất và chỉ phục vụ khách trong tỉnh và phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Quảng Ninh đang lên phương án khôi phục ngành Du lịch bằng việc mở cửa đón khách nội tỉnh vào tháng 10 tới. Quảng Ninh hiện đã có đủ kịch bản, địa điểm, lĩnh vực kinh doanh… để sẵn sàng khôi phục lại ngành Du lịch trong điều kiện cho phép du khách có “hộ chiếu vaccine”.

Để từng bước khôi phục lại ngành du lịch, hiện nay công tác phòng, dịch được Quảng Ninh đặt lên hàng đầu. Đáng chú ý, công tác tiêm vaccine phòng COVID -19 đang được Quảng Ninh đẩy nhanh tiến độ để phấn đấu trở thành một trong những địa phương đầu tiên đạt miễn dịch cộng đồng vào đầu năm 2022.

Đối với hoạt động du lịch tại 4 huyện: Châu Đức, Xuyên Mộc, Đất Đỏ và Côn Đảo, bắt đầu từ 15/9, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thí điểm các khách sạn có dịch vụ khép kín được đón khách nội địa là: Khu phức hợp Hồ Tràm Strips, khách sạn Melia Hồ Tràm, khu du lịch suối nước nóng Bình Châu và khu nghỉ dưỡng Six Senses Côn Đảo ở huyện Côn Đảo.

Điều đáng chú ý, các du khách đến những địa điểm trên đều phải có xác nhận tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin phòng COVID-19 và phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ… và không đến từ các khu vực, địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16.

Ngoài ra, các cơ sở đón khách du lịch phải nằm trên địa bàn các thôn, tổ “vùng xanh”; được cơ quan thẩm quyền về du lịch, y tế thẩm định đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trước khi đi vào hoạt động.

Hiệp hội Du lịch Việt Nam cũng đã ban hành tiêu chí du lịch an toàn với COVID-19. Bộ tiêu chí này đưa ra các điều kiện đối với điểm đến du lịch an toàn, doanh nghiệp du lịch an toàn, dịch vụ lưu trú, vui chơi giải trí an toàn, dịch vụ ăn uống và hàng hóa an toàn, dịch vụ vận chuyển an toàn, lái xe, các hướng dẫn viên du lịch phải áp dụng các biện pháp phòng hộ cá nhân theo khuyến cáo của Bộ Y tế, bố trí đủ khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, niêm yết số điện thoại các cơ sở y tế... Điều quan trọng nhất khi kích cầu du lịch chính là đưa khách đến các điểm du lịch an toàn, đánh mạnh vào ý thức, trách nhiệm của lãnh đạo địa phương, doanh nghiệp.

Du khách có cơ hội khám phá vẻ đẹp bất tận của mảnh đất hình chữ S.

Du khách có cơ hội khám phá vẻ đẹp bất tận của mảnh đất hình chữ S.

“Hết mưa trời lại sáng”!

Ông Enric Casals - Phó Chủ tịch vùng Đông Nam Á và châu Đại Dương của Agoda cho biết: Từ năm trước, Việt Nam đã cho thấy sự hồi phục rất nhanh từ đại dịch. Chúng tôi nhận thấy du khách Việt Nam đang rất lạc quan về tương lai của du lịch nội địa khi có khoảng 41% người chia sẻ rằng sẽ thực hiện chuyến đi chơi đầu tiên trong vòng 4 tháng sau khi được cho phép, đồng thời sẽ nhờ vào những ứng dụng công nghệ để thực hiện chuyến đi dễ dàng hơn.

Ưu đãi và các gói du lịch dường như là động lực chính cho du khách khi có đến 37% người trong cuộc khảo sát của ngành du lịch với 1000 người, được hỏi trả lời rằng họ hứng thú với những ưu đãi đặc biệt liên quan đến dịch vụ ăn uống, spa hoặc tặng kèm chuyến tham quan tại điểm du lịch.

Ngoài ra, 25% khác cho rằng họ hứng thú khi lên lịch đi chơi nhất là khi có nhiều khuyến mãi tại các điểm du lịch. Xếp ở vị trí thứ 3 là khi có các chính sách đặt phòng linh hoạt, du khách sẽ duy trì được mong muốn du lịch, giữa bối cảnh mọi dự định được đặt ra trong năm qua đã phải hoãn lại vì nhiều lý do khác nhau.

Thú vị hơn rằng nữ giới là những người thường xuyên đưa ra quyết định đi du lịch khi có đến 42% phụ nữ quyết định đặt phòng khi có ưu đãi đặc biệt tại điểm lưu trú, như các dịch vụ gia tăng liên quan đến ăn uống, spa và nâng cấp hạng phòng, so với chỉ có 33% ở nam giới.

Gần 1/3 số người được khảo sát cho biết sau hơn 3 tháng giãn cách tại nhà, họ mong muốn được dành thời gian bên bờ biển hoặc khám phá thiên nhiên trong chuyến du lịch đầu tiên sau dịch. Xếp ở vị trí thứ 2 là mong muốn được dành nhiều thời gian chất lượng hơn bên người thân, do việc giãn cách đã khiến nhiều gia đình sinh sống ở nhiều khu vực khác nhau không được gặp nhau.

Hiện các hãng lữ hành đang khẩn trương phối hợp với các nhà hàng, khách sạn để có được mức giá dịch vụ hấp dẫn nhất. Các hãng lữ hành cũng sẽ xây dựng những sản phẩm du lịch phù hợp với thời điểm hậu đại dịch: như du lịch nghỉ dưỡng sinh thái, chăm sóc sức khỏe…

Bộ VH-TT&DL đề xuất, dự kiến từ tháng 10/2021, Phú Quốc sẽ thí điểm đón khách quốc tế, với khoảng từ 25 đến 40 chuyến bay/tháng tương ứng với giai đoạn 1 và 2. Theo dự thảo kế hoạch thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) đang được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lấy ý kiến các bộ, ngành; thành phố Phú Quốc sẽ thí điểm đón khách du lịch quốc tế nhập cảnh bằng đường hàng không, thông qua các chuyến bay thuê bao chuyến hoặc chuyến bay thương mại.

Tại dự thảo Kế hoạch phục hồi hoạt động vận tải hàng không nội địa thích ứng an toàn với tình hình kiểm soát dịch COVID-19 do Cục Hàng không Việt Nam vừa trình Bộ Giao thông Vận tải, Cục Hàng không Việt Nam đã đề xuất nối lại tất cả đường bay nội địa, chỉ phân theo tần suất của từng giai đoạn và điều kiện với khách đi lại. Trong đó, riêng khách đã tiêm đủ vắc-xin phòng COVID-19 và khách khỏi bệnh COVID-19 được đi lại không hạn chế.

... Với những người yêu du lịch, đây là cơ hội tuyệt vời để thưởng ngoạn những địa danh du lịch nổi tiếng tại Việt Nam trong “vùng xanh”. Mong du lịch Việt sớm- “hết mưa trời lại sáng”!

Tour tri ân lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch

Chương trình du lịch về nguồn “Hành trình xanh về vùng Đất Thép” dành cho lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch tại các phường, xã, thị trấn trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, được Sở Du lịch Thành phố phối hợp với Bộ Tư lệnh Thành phố, UBND huyện Củ Chi tổ chức ngày 19/9, theo chỉ đạo của Thường trực Thành ủy và Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh, thật sự là một món quà đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh.

Theo bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, ngày 19/9, thành phố tổ chức thí điểm 2 tour trải nghiệm du lịch dành cho lực lượng tuyến đầu chống dịch tại TP Hồ Chí Minh. Theo đó, có 312 đại diện cho lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch tại 312 phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố cùng tham dự và chia ra nhiều đợt tại 2 địa điểm khác nhau.

Cụ thể, đoàn đi Củ Chi có 108 đại diện cho lực lượng tuyến đầu tại các phường, xã, thị trấn của thành phố Thủ Đức và các quận, huyện... Tương tự, đoàn đi Cần Giờ có 120 y, bác sĩ đại diện của các đoàn bệnh viện Trung ương, Sở Y tế các tỉnh, thành phố, các Viện, các Học viện và các trường Đại học, Cao đẳng tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại TP Hồ Chí Minh trong thời gian qua.

Đọc thêm