Ninh Thuận phát động phong trào tự trang bị bình chữa cháy trong toàn dân

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - UBND tỉnh Ninh Thuận mới phát động phong trào toàn dân tự trang bị bình chữa cháy với mục tiêu đến ngày 31/12/2023 trên địa bàn tỉnh phải vận động mỗi hộ gia đình tự trang bị ít nhất 1 bình chữa cháy. Qua đó góp phần phát huy tính tiền phong gương mẫu của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trên địa bàn tỉnh.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cụ thể, tại công văn ban hành ngày 31/7/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam đề nghị các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tập trung tuyên truyền cũng như giao chỉ tiêu mỗi gia đình đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động tại cơ quan, đơn vị mình gương mẫu trang bị cho gia đình mình ít nhất 01 bình chữa cháy để Nhân dân hưởng ứng làm theo; Tuyên truyền, vận động người thân, hàng xóm… trang bị ít nhất 1 bình chữa cháy để kịp thời xử lý khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tích cực tham gia tập huấn kiến thức, kỹ năng cơ bản về phòng cháy, chữa cháy và có báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 30/10 để tổng hợp.

Ninh Thuận phát động phong trào tự trang bị bình chữa cháy trong toàn dân ảnh 1Công an tỉnh Ninh Thuận kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm. Ảnh: TTXVN

Bên cạnh đó, Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của Nhân dân, đặc biệt là tầm quan trọng của việc tự trang bị phương tiện bình chữa cháy tại hộ gia đình để kịp thời xử lý khi có sự cố cháy, nổ xảy ra; qua đó chủ động trang bị phương tiện bình chữa cháy tại gia đình mình, hướng tới mục tiêu 100% các hộ gia đình tự trang bị tối thiểu 1 bình chữa cháy xách tay, 100% các hộ gia đình có ít nhất 1 người được tuyên truyền, tập huấn kiến thức, kỹ năng cơ bản về phòng cháy, chữa cháy.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam đồng thời yêu cầu UBND các huyện, thành phố sớm chỉ đạo tổ chức rà soát các hộ gia đình nghèo, cận nghèo, khó khăn trên địa bàn; trên cơ sở đó phối hợp với các ngành và đơn vị liên quan có phương án vận động nguồn xã hội hóa… để tổ chức trao tặng, cấp phát bình chữa cháy cho các hộ gia đình nghèo, cận nghèo, khó khăn.

Trong thời gian tới, tỉnh Ninh Thuận cũng sẽ tổ chức các buổi tuyên truyền, tập huấn kiến thức, kỹ năng cơ bản về phòng cháy, chữa cháy cho các hộ gia đình trên địa bàn quản lý, với mục tiêu mỗi hộ gia đình có ít nhất 1 người được tuyên truyền, tập huấn kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy. Qua đó góp phần đảm bảo an toàn cho bản thân mỗi người dân gia đình cũng như hạn chế thiệt hại khi có sự cố cháy nổ xảy ra.

Đọc thêm