Nợ cờ bạc, vác búa đinh đi cướp xe ôm

(PLO) - Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và tạm giam Đặng Việt Đức (22 tuổi, ở xã Phương Xá, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) về hành vi “Cướp tài sản”. 

Nợ cờ bạc, vác búa đinh đi cướp xe ôm
Khoảng 17h ngày 10/2, Công an huyện Phúc Thọ nhận được tin trình báo của anh Phùng Việt Hoàn làm nghề lái xe ôm về việc bị vị khách lạ mặt tấn công cướp tài sản tại khu sinh thái Cẩm Đình - Hiệp Thuận (thuộc xã Tam Huyện, huyện Phúc Thọ). 
Theo trình báo, khi anh Hoàn đứng đợi khách ở khu vực cổng Trường Đại học Công nghiệp (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) thì có một nam thanh niên đến thuê chở về huyện Phúc Thọ. Đến khu sinh thái Cẩm Đình - Hiệp Thuận, nam thanh niên trên bảo anh Hoàn dừng xe để chờ người thân. 
Khi xe vừa dừng, bất ngờ vị khách lạ mặt cầm búa đinh đánh trúng mặt anh Hoàn. Do hoảng sợ, anh Hoàn vội vứt xe bỏ chạy, hô hoán người dân xung quanh. Lợi dụng lúc này, đối tượng cướp tài sản đã điều khiển xe máy bỏ chạy về phía nội thành.
Ngay sau đó, lực lượng Công an huyện Phúc Thọ đã có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra xác minh và truy tìm tang vật cùng đối tượng gây án. Dựa vào lời khai của bị hại, cơ quan Công an huyện Phúc Thọ đã cử Tổ công tác tổ chức truy xét theo hướng tên cướp bỏ chạy, đồng thời rà soát các cửa hiệu cầm đồ, bãi gửi xe dọc tuyến quốc lộ 32 (đoạn từ huyện Hoài Đức đến quận Bắc Từ Liêm). 
Qua quá trình điều tra xác minh, đến khoảng 20h30' cùng ngày, Tổ công tác đã phát hiện chiếc xe máy của anh Hoàn tại bãi trông xe của một siêu thị ở phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm. Tổ công tác đã kiên trì theo dõi, mật phục, đến khi đối tượng Đặng Việt Đức quay lại siêu thị để lấy xe thì bị bắt giữ. 
Tại cơ quan điều tra, Đức khai nhận do nợ cờ bạc nên nảy sinh ý định cướp tài sản của lái xe ôm. Để thực hiện kế hoạch của mình, Đức cất giấu sẵn hung khí trong người rồi chọn khu vắng người để gây án. Theo lời khai của Đức, sau khi gây án, Đức đã đem chiếc xe đến một vài tiệm cầm đồ để tiêu thụ, nhưng do chiếc xe không rõ nguồn gốc nên các chủ cửa hiệu này không mua. 
Được biết trước đó, Đức từng có thời gian làm thuê tại quận Bắc Từ Liêm nên biết rõ khu vực này có nhiều lái xe ôm đứng đợi khách nên đã đến đây để tìm “con mồi”. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Phúc Thọ tiếp tục điều tra làm rõ. Hà Cường
(Tên nạn nhân đã thay đổi./.)

Đọc thêm