Nợ hàng trăm tỷ, Công ty Cấp thoát nước Quảng Nam xin tăng giá nước

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Gánh trên vai khoản nợ hàng trăm tỷ đồng từ vốn vay ODA và ngân sách nhà nước, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam vừa kiến nghị UBND tỉnh cho phép áp dụng giá nước kỳ 3 trong tháng 5/2025 và xin cấp bù hơn 11,8 tỷ đồng để duy trì hoạt động cấp nước cho nhân dân.

Ngày 28/4, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, đã có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Nam Hưng, giao Sở Tài chính và Sở Xây dựng kiểm tra, rà soát lại phương án giá nước sạch và việc áp dụng giá nước kỳ 3 của Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam.

Theo báo cáo gửi UBND tỉnh, ông Ngô Đức Trung - Tổng Giám đốc Công ty Cấp thoát nước Quảng Nam cho biết, công ty hiện đang đối mặt với khó khăn tài chính nghiêm trọng. Cụ thể, tính đến cuối năm 2024, công ty nợ quá hạn hơn 98 tỷ đồng từ vốn vay ODA, lãi vay chưa trả hơn 93 tỷ đồng và nợ ngân sách nhà nước hơn 54,7 tỷ đồng. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do việc chưa được áp dụng mức giá nước sạch kỳ 3, khiến nguồn thu không đủ bù đắp chi phí vận hành và trả nợ.

Công ty cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam lỗ khoảng 51 tỷ đồng trong năm 2024.

Công ty cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam lỗ khoảng 51 tỷ đồng trong năm 2024.

Trước đó, năm 2021, Công ty đã xây dựng phương án đơn giá nước sạch và trình Sở Tài chính thẩm định. Theo đó, mức giá nước cần tăng thêm 2.957 đồng/m3 từ tháng 10/2022. Tuy nhiên, nhằm tránh tác động đột ngột đến người dân, UBND tỉnh Quảng Nam đã phê duyệt lộ trình tăng giá theo 3 giai đoạn, áp dụng lần lượt từ tháng 10/2022, tháng 10/2023 và tháng 10/2024.

Do việc tạm dừng áp dụng giá nước kỳ 3 vào tháng 10/2024, Công ty Cấp thoát nước Quảng Nam cho hay, ước tính năm 2024 sẽ lỗ khoảng 51 tỷ đồng. Công ty đã nhiều lần đề nghị tỉnh cho phép áp dụng mức giá mới ngay trong tháng 5/2025 và cấp bù ngân sách hơn 11,8 tỷ đồng để bù đắp khoản doanh thu thiếu hụt.

Tuy nhiên, UBND tỉnh Quảng Nam vẫn yêu cầu Công ty Cấp thoát nước Quảng Nam thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính trước khi xem xét các chính sách hỗ trợ. Tháng 5/2024, tỉnh đã có văn bản yêu cầu công ty hoàn trả vốn ngân sách nhà nước đối với các dự án nước sạch đã tiếp nhận, khai thác kinh doanh. Trường hợp công ty không thực hiện đúng cam kết, tỉnh sẽ không xem xét tăng giá nước theo lộ trình đã được phê duyệt.

Nhà máy nước Tam Kỳ thuộc Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam.

Nhà máy nước Tam Kỳ thuộc Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam.

Theo tìm hiểu, ngày 27/4/2022, Công ty Cấp thoát nước Quảng Nam và Sở Tài chính đã ký cam kết về việc ký nhận nợ và hoàn trả nợ vốn ngân sách nhà nước đối với các dự án nước sạch. Đến thời điểm 15/4/2024, doanh nghiệp phải trả hơn 7,71 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước (chưa bao gồm lãi chậm nộp) sau 12 kỳ trả nợ, song công ty vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ.

Tỉnh Quảng Nam đã nhiều lần đôn đốc, yêu cầu công ty thực hiện nghiêm túc các cam kết tài chính. Việc chậm trễ trong hoàn trả nợ không chỉ gây áp lực lên ngân sách địa phương mà còn ảnh hưởng đến việc xem xét các đề xuất của doanh nghiệp trong thời gian tới.

Hiện nay, Sở Tài chính và Sở Xây dựng đang phối hợp rà soát, đánh giá kỹ các phương án tài chính của Công ty Cấp thoát nước Quảng Nam, báo cáo UBND tỉnh để có hướng xử lý phù hợp, đảm bảo vừa hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, vừa bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Nhà nước và người dân.

Đọc thêm