Nổ lớn trên tàu tuần dương tên lửa của Hạm đội Biển Đen Nga

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Một đám cháy đã gây ra một vụ nổ của các loại bom, đạn bản rộng, con tàu bị hư hại nghiêm trọng, hãng thông tấn TASS của Nga dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết sáng nay (14/4).
Tàu tuần dương tên lửa Moskva của Hạm đội Biển Đen Nga. Ảnh: Sputnik
Tàu tuần dương tên lửa Moskva của Hạm đội Biển Đen Nga. Ảnh: Sputnik

Theo Bộ Quốc phòng Nga, một vụ hỏa hoạn và nổ trên diện rộng đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho tàu tuần dương tên lửa Moskva của Hạm đội Biển Đen Nga, thủy thủ đoàn đã được sơ tán.

Bộ này cho biết: "Một vụ cháy trên tàu tuần dương tên lửa Mosvka đã khiến các loại đạn dược trên tàu nổ tung trên diện rộng. Con tàu bị thiệt hại nghiêm trọng. Thủy thủ đoàn đã được sơ tán". Bộ cho biết thêm rằng một cuộc điều tra nguyên nhân đang được tiến hành.

Moskva, kỳ hạm của Hạm đội Biển Đen của Nga, là tàu chủ lực của Dự án 1164 Atlant, được đưa vào hoạt động với tên gọi Slava vào năm 1983 và có tên hiện tại vào năm 1996. Con tàu được trang bị 16 ống phóng tên lửa P-1000 Vulkan.

Hãng thông tấn Interfax dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm thứ Năm, đây là con tàu quan trọng nhất trong hạm đội Biển Đen của Nga. Một quan chức Ukraine trước đó cho biết con tàu đã bị trúng hai tên lửa nhưng không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào cho tuyên bố này.

Theo Sputnik, hiện tại Bộ Quốc phòng Nga vẫn chưa đưa ra các thông tin chi tiết khác về vụ việc cũng như nguyên nhân vụ cháy.

Vào đầu tháng 2, tàu tuần dương này đã tiến hành các cuộc tập trận bảo vệ bán đảo Crimea trên Biển Đen.

Đọc thêm