Nội các lâm thời trục xuất một số thành viên Taliban

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nội các lâm thời của Afghanistan trong một cuộc họp cấp bộ trưởng tại Phủ Tổng thống vào ngày 11/10 đã đưa ra một số quyết định quan trọng trong lĩnh vực an ninh và kinh tế.
Thủ tướng Muhammad Hassan Akhund chủ trì cuộc họp của Nội các lâm thời. Ảnh: Khaama Press
Thủ tướng Muhammad Hassan Akhund chủ trì cuộc họp của Nội các lâm thời. Ảnh: Khaama Press

Một thông cáo phát đi từ Phủ Tổng thống (ARG) cho biết cuộc họp do Thủ tướng Muhammad Hassan Akhund chủ trì đã thảo luận về các vấn đề chính trị, kinh tế, an ninh và đưa ra một số quyết định quan trọng.

Tuyên bố viết rằng giới lãnh đạo đã ra lệnh trục xuất các thành viên Taliban không cần thiết và đối xử tệ bạc với những người dân.

Trong cuộc họp, nội các cam kết sẽ thiết lập một kho viện trợ nhân đạo do cộng đồng quốc tế cung cấp và thêm vào sẽ được phân phối một cách minh bạch.

"Các cơ quan an ninh được chỉ đạo để đảm bảo an ninh cho các bộ và cơ quan chính phủ cũng như cho các thương nhân và nhà đầu tư Afghanistan", tuyên bố nêu.

Nội các cũng chỉ đạo giải quyết các vấn đề của các công đoàn vận tải trong nước và thêm vào việc cấp giấy phép cho một hãng trực thăng bay tự do ở Afghanistan.