Nỗi khổ của các “sao nhí”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Sự nổi tiếng nào cũng có hai mặt. Với những đứa trẻ đã sớm trở thành “sao”, những gì phải đối mặt càng đáng ngại hơn.
Ảnh minh họa nguồn Internet
Ảnh minh họa nguồn Internet

Câu chuyện đang ồn ào mạng xã hội hiện nay là chuyện của Bi Béo, con trai nghệ sĩ Xuân Bắc. Từ trước đến nay, Bi Béo được biết đến không chỉ bởi là con trai của một trong những diễn viên hài nổi tiếng nhất Việt Nam mà còn bởi đó là một cậu bé hết sức đáng yêu. Ngoại hình tròn trĩnh, hơi “ngố”, những biểu cảm lạ mắt, dễ thương khiến Bi Béo trở thành một trong những “hiện tượng mạng” được yêu mến trong giới trẻ. Hình ảnh ngộ nghĩnh của cậu cũng thường được chia sẻ trên mạng xã hội nhằm giúp khán giả “giải trí”.

Ấy thế mà mới đây, hình ảnh một cậu bé hồn nhiên, đáng yêu có nguy cơ sụp đổ khi mẹ của Bi Béo chia sẻ trên mạng việc con trai tham gia các “group đồi truỵ”. Từ sự chia sẻ này, thông tin “Bi Béo xem ảnh nóng” lan truyền khắp mạng xã hội, cậu bé nhận về đủ lời bàn tán, chê bai lẫn bênh vực.

Sau đó, trước sự chỉ trích của cư dân mạng về việc “phơi bày” lỗi lầm của cậu con trai nhỏ, mẹ của Bi Béo tiếp tục đăng tải clip cậu bé vừa khóc vừa xin lỗi, hứa không tái phạm nữa. Sự phản ứng này càng khiến khán giả ngao ngán khi cậu thiếu niên Bi Béo lại một lần nữa bị phơi bày những hình ảnh “không muốn cho ai thấy” trên mạng xã hội.

Mặc dù người mẹ đã giải thích rằng con mình vẫn rất hồn nhiên, không bị ảnh hưởng bởi những đồn đại trên mạng xã hội, nhưng nhiều khán giả cho rằng, cậu bé khó mà không bị tác động tâm lý trước một sự cố như vậy.

Showbiz Việt từng chứng kiến không ít “sao nhí” phải đương đầu với sức mạnh của dư luận. Có thể kể đến trường hợp của nam ca sĩ nhí Hồ Văn Cường hay những ngôi sao “nhí” nổi tiếng như Phương Mỹ Chi, Angela Phương Trinh trước đây cũng từng chịu không ít tai tiếng, áp lực dư luận. Đã bước chân vào làng giải trí, chắc chắn không thể tránh khỏi đối mặt với thị phi. Dẫu ngôi sao ấy là người lớn hay trẻ nhỏ. Tuy nhiên, với những nghệ sĩ trưởng thành, đã có trải nghiệm và sự chín chắn nhất định, sẽ có ít nhiều kinh nghiệm đối phó với dư luận. Còn những đứa trẻ, dù nổi tiếng, dù được gọi là “ngôi sao” đi nữa thì vẫn là trẻ con. Trẻ con mà gặp phải búa rìu dư luận, ắt hẳn sẽ khổ sở, hoang mang, chấn thương tâm lý hơn người lớn nhiều lần.

Áp lực dư luận cũng là những mũi tên vô hình khiến nhiều “sao nhí” không thể tiếp tục sự nghiệp nghệ thuật, thậm chí gặp nhiều trắc trở trong cuộc sống. Có thể kể đến những “sao nhí” một thời như: Hùng Thuận, bé Xuân Mai, Xuân Nghi, những nghệ sĩ bộc lộ tài năng rất sớm, nhưng đáng tiếc là không thể phát huy được những tài năng ấy.

Là những “ngôi sao nhí”, cái “được” của các em chỉ là sự nổi tiếng, còn “mất” thì không ít. Các em phải đánh đổi những ngày tháng học hành, vui chơi hồn nhiên của trẻ thơ để bước vào guồng máy của làng giải trí. Các em phải học cách trưởng thành sớm, dày dạn sớm để sống như một nghệ sĩ. Các em còn có thể chịu biết bao tổn thương từ scandal, từ thị phi.

Các em vẫn còn là những đứa trẻ đáng được bảo vệ, yêu thương, cần sự “nương tay” của dư luận. Và hơn hết, các em cần có sự che chở, bảo vệ của người thân, của gia đình, thay vì những hành động do dại dột hay vì lợi lộc mà đẩy con ra đầu sóng ngọn gió.

Đọc thêm