Nokia “bắt tay” Microsoft để giành lại thị phần

Trước những khó khăn trong việc giữ thị phần điện thoại thông minh hiện nay, “đai cứu đắm” được Nokia lựa chọn là Windows Phone 7 – một hệ điều hành mới cho điện thoại thông minh của “gã khổng lồ” máy tính Microsoft.

Trong một nỗ lực để lấy lại thị phần đã bị mất vào “tay” iPhone và Android, Nokia có “một quyết định dũng cảm” khi bắt tay vào thảo luận để ký hợp đồng tác với Microsoft.

Nokia “bắt tay” Microsoft để giành lại thị phần ảnh 1
 
Nếu thỏa thuận đạt được, Nokia sẽ sử dụng hệ điều hành điện thoại Windows của Microsoft cho các dòng điện thoại thông minh của mình. Điều đó đồng nghĩa là hệ điều hành hiện tại của các máy điện thoại Nokia là Symbian và cả hệ điều hành Meego sắp được ra mắt cũng sẽ “ra rìa”.

Bên cạnh đó, Bing của Microsoft sẽ đem lại “sức mạnh” tìm kiếm cho Nokia, trong khi Nokia Maps sẽ là một phần cốt lõi trong dịch vụ bản đồ của Microsoft.

Mặc dù vậy, Windows có thể không phải là hệ điều hành độc quyền cho máy tính bảng của Nokia. Nhưng đến nay vẫn chưa thông báo chính thức nào về những chiếc điện thoại Nokia chạy trên hệ điều hành Windows đầu tiên được tung ra thị trường.
Tuy vậy, Nokia vẫn có kế hoạch đưa ra một dòng điện thoại thông minh chạy trên hệ điều hành MeeGo vào cuối năm 2011. Theo báo cáo của công ty, "MeeGo sẽ đặt trọng tâm vào việc thăm dò thị trường lâu dài cho các thiết bị thế hệ tiếp theo".
Đồng thời, Giám đốc điều hành của Nokia Stephen Lops tiết lộ việc Nokia cũng đang xem xét thỏa thuận với Google về hệ điều hành Android.
Phát biểu tại lễ công bố về kế hoạch hợp tác trên, ông Stephen Elop đã cảnh báo, một số lượng "lớn" việc làm tại các nhà máy của Nokia trên toàn thế giới, ngay cả ở Phần Lan – “quê hương” của Nokia - sẽ bị giảm sau khi thỏa thuận này đạt được. 
Ông S.Elop tại buổi công bố việc hợp tác giữa Nokia và Microsoft
Ông S.Elop (bên trái) tại buổi công bố việc hợp tác giữa Nokia và Microsoft
Còn Giám đốc điều hành của Microsoft Steve Ballmer nhấn mạnh tầm quan trọng của thỏa thuận này đối Microsoft và cho rằng, nếu "Nokia và Microsoft hợp tác với nhau có thể đem đến sự đổi mới trong cả lĩnh vực phần mềm, phần cứng và dịch vụ”.
Nokia vẫn hy vọng bán khoảng 150 triệu thiết bị Symbian trong tương lai.
Theo các chuyên gia, không sử dụng phần mềm Symbian là “quyết định dũng cảm” của Nokia. Còn Microsoft “dù là kẻ được lợi trong thỏa thuận này nhưng vẫn không có được những lợi thế giống iPhone và Android của Google”.
Thị phần điện thoại thông minh của Nokia đã giảm từ 38% xuống còn 28% năm 2010. 
H.Giang (theo BBC)

Đọc thêm