Nữ công nhân bị xe bồn tông tử vong ở Hải Dương

(PLVN) - Sau va chạm, nữ công nhân ngã ra đường và bị bánh sau xe bồn đè lên người tử vong.  
Vị trí xảy ra vụ tai nạn.
Vị trí xảy ra vụ tai nạn.

Khoảng 7h30 ngày 16/4, chị M.T.Tr (SN 1997, trú tại thôn An Lại, xã Dân Chủ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) điều khiển xe máy lưu thông trên QL37B hướng từ xã Dân Chủ đi thị trấn Gia Lộc.

Khi chị Tr đến khu vực trạm bơm Thanh niên thuộc địa phận thôn Phong Lâm (xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc) thì bất ngờ va chạm với xe bồn chở bê tông (chưa rõ BKS) chạy cùng chiều. Sau cú va chạm, nạn nhân ngã ra đường và bị bánh sau của xe bồn chèn lên người, tử vong tại chỗ.

Chị Tr hiện đang làm công nhân tại Khu công nghiệp Đại An (TP Hải Dương) và có 2 con nhỏ. Trong đó, con thứ 2 của nạn nhân mới sinh được khoảng 7 tháng. Trước khi xảy ra tai nạn, chị Tr đang trên đường đến công ty làm.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Sau khi hoàn thiện các thủ tục cần thiết, cơ quan chức năng bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Đọc thêm