"Nữ doanh nhân Việt và khát vọng vẻ đẹp hoàn mỹ": Món quà tặng "nửa thế giới" nhân dịp 20/10

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tọa đàm “Nữ doanh nhân Việt & Khát vọng về vẻ đẹp hoàn mỹ” là sự kiện đặc biệt được tổ chức để chào mừng ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10). Và đây cũng là món quà vô cùng ý nghĩa dành tặng “một nửa thế giới” nhân dịp kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10).
Các vị khách mời chụp ảnh cùng lãnh đạo Báo Pháp luật Việt Nam.
Các vị khách mời chụp ảnh cùng lãnh đạo Báo Pháp luật Việt Nam.

Chiều nay (16/10) tại Hà Nội, đã diễn ra Tọa đàm "Nữ doanh nhân Việt và khát vọng vẻ đẹp hoàn mỹ'.

Tọa đàm “Nữ doanh nhân Việt & Khát vọng về vẻ đẹp hoàn mỹ” là sự kiện đặc biệt được tổ chức để chào mừng ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10). Và đây cũng là món quà vô cùng ý nghĩa dành tặng “một nửa thế giới” nhân dịp kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10). Chương trình do Ban Doanh nhân & Pháp luật và Pháp luật Media (Báo Pháp luật Việt Nam) phối hợp tổ chức.

Tham gia chương trình, về phía khách mời, có: Hoa hậu Jennifer Phạm - Hoa hậu châu Á tại Mỹ năm 2006 (Miss Asia USA), Doanh nhân Phạm Thị Châu Loan – Chủ tịch HĐQT Kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Media Tân Thành An, Doanh nhân Hiền Phạm - Giám đốc Công ty Cổ phần Kính Thăng Long 2 - TLG, Doanh nhân Nguyễn Thị Minh Thu - Giám đốc Công ty TNHH Ngọc trai và Trang sức An Phú, Doanh nhân Hương Chất – Chủ tịch kiêm CEO Hương Chất Group, Doanh nhân My Vũ – Ceo Mperly Beauty Center, TS.Hoàng Trung Dũng - Chủ tịch Viện Kingsman; Chủ tịch Rosa Bonita, Doanh nhân Lê Thị Minh Giang (Giang Doll) - CEO Công ty TNHH Mỹ phẩm Lê Giang.

TS.Vũ Hoài Nam - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam (bìa phải) và ông Hà Ánh Bình - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam tham dự Tọa đàmTS.Vũ Hoài Nam - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam (bìa phải) và ông Hà Ánh Bình - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam tham dự Tọa đàm

Về phía Báo Pháp luật Việt Nam có sự hiện diện của: TS.Vũ Hoài Nam - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam, ông Hà Ánh Bình - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, ông Hà Ánh Bình - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam khẳng định: "Vẻ đẹp hoàn mỹ là điều mà mọi phụ nữ đều khao khát có được. Để sở hữu vẻ đẹp hoàn mỹ, ngoài quyết tâm và nỗ lực làm đẹp thì còn cần có thông tin, kiến thức về làm đẹp".

Ông Hà Ánh Bình - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam phát biểu tại Tọa đàm.

Ông Hà Ánh Bình - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam phát biểu tại Tọa đàm.

Ông Bình cho biết: Với mong muốn chị em ngày càng đẹp hơn, năm 2020, Báo Pháp luật Việt Nam đã tổ chức Toạ đàm bàn về nội dung quan trọng này, với sự tham gia, sẻ chia của các doanh nhân và các nhân vật nổi tiếng (Hoa hậu Ngọc Hân; Diễn viên Lê Khanh; Người đẹp Hương Giang (Hương Giang Idol). Toạ đàm thu hút sự quan tâm, theo dõi của rất nhiều độc giả, nữ doanh nhân. Nhận được yêu cầu của bạn đọc về những chương trình tương tự.

Đáp ứng nhu cầu, mong mỏi, trông đợi của các chị em, Toạ đàm “Nữ doanh nhân Việt và khát vọng vẻ đẹp hoàn mỹ” năm 2023 là sự kiện hấp dẫn, hứa hẹn sẽ thu hút sự quan tâm và để lại dấu ấn đậm nét, mang ý nghĩa sâu sắc…

"Tôi xin gửi lời chúc chân thành nhất đến các chị em phụ nữ. Chúc cho chị em phụ nữ, các nữ doanh nhân, các người đẹp có mặt tại sự kiện hôm nay những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc chị em luôn xinh đẹp, rạng ngời, hạnh phúc tự tin, gặp nhiều may mắn, luôn đón nhận những điều may mắn, ngọt ngào trong công việc và cuộc sống. Chúc cho sự kiện thành công tốt đẹp!" - Phó tổng biên tập Hà Ánh Bình gửi lời chúc tới các vị khách tham gia tọa đàm và "một nửa thế giới".

Mở đầu tọa đàm, các vị khách mời đã cùng nhìn lại một Trailer ngắn về khát vọng về vẻ đẹp hoàn mỹ mà các vị khách mời đặc biệt dành tặng cho chương trình. Thể hiện qua trailer, các vị khách đều nhấn mạnh tầm quan trọng của vẻ đẹp hoàn mỹ, đặc biệt là đối với các doanh nhân.

Tại buổi tọa đàm, các khách mời đã cùng trao đổi về các nội dung như Quan niệm về vẻ đẹp hoàn mỹ; cần có những tố chất nào và rèn giũa bản thân ra sao để có được một vẻ đẹp hoàn mỹ? kiến thức và sự tự tin có tầm quan trọng như thế nào đối với nữ doanh nhân; sử dụng quỹ thời gian của mình như thế nào để duy trì và gìn giữ vẻ đẹp cả bên trong lẫn bên ngoài?...

Hoa hậu Jennifer Phạm - Hoa hậu châu Á tại Mỹ năm 2006 (Miss Asia USA) tham gia Tọa đàm “Nữ doanh nhân Việt và khát vọng vẻ đẹp hoàn mỹ”

Hoa hậu Jennifer Phạm - Hoa hậu châu Á tại Mỹ năm 2006 (Miss Asia USA) tham gia Tọa đàm “Nữ doanh nhân Việt và khát vọng vẻ đẹp hoàn mỹ”

Theo TS. Hoàng Trung Dũng “Vẻ đẹp hoàn mỹ là một vẻ đẹp mà ở đó hội tụ được ba yếu tố: Tâm, thân, trí”. Là một nữ doanh nhân thành công trong ngành thời trang và làm đẹp, CEO Hương Chất – Chủ tịch Hương Chất Group - quan niệm: “Vẻ đẹp hoàn mỹ được tạo nên từ 4 tố chất: Cơ thể, trí tuệ, năng lượng và cảm xúc”.

TS. Hoàng Trung Dũng đang trao đổi với các nữ doanh nhân tại Tọa đàm.

TS. Hoàng Trung Dũng đang trao đổi với các nữ doanh nhân tại Tọa đàm.

Đối với doanh nhân Nguyễn Thị Minh Thu - Giám đốc Công ty TNHH Ngọc trai và Trang sức An Phú: "Chắc chắn, vẻ đẹp hoàn mỹ là điều mà mọi người phụ nữ đều nỗ lực hướng đến. Đối với các nữ doanh nhân, để cân bằng giữa những bận rộn công việc, gia đình cũng như trách nhiệm xã hội, đồng thời, tu dưỡng, rèn luyện vẻ đẹp bên trong và bên ngoài luôn đòi hỏi nhiều nỗ lực và những kinh nghiệm, phương pháp riêng".

Các nữ doanh nhân tham gia Tọa đàm

Các nữ doanh nhân tham gia Tọa đàm

Bí quyết để trở nên hoàn mỹ hơn mỗi ngày của “Nữ hoàng ô tô” doanh nhân Phạm Thị Châu Loan – Chủ tịch HĐQT Kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Media Tân Thành An - chính là tâm niệm: “Luôn luôn học hỏi, không ngừng học hỏi để hoàn thiện bản thân mình”.

Từ kinh nghiệm của chính bản thân trong cương vị là nữ doanh nhân đồng hành và thấu hiểu phái đẹp trên hành trình tìm kiếm phiên bản tốt nhất của mình, CEO My Vũ - Mperly Beauty Center cho rằng: “Cách để sắp xếp thời gian cũng như lựa chọn phương pháp làm đẹp cho bản thân đến từ sự thông thái của người phụ nữ”.

Doanh nhân Lê Thị Minh Giang (Giang Doll) - CEO thương hiệu mỹ phẩm Gcell khẳng định: “Ngoài vẻ đẹp thì để hoàn mỹ, người phụ nữ cần có trí tuệ và làm chủ được cuộc sống của mình”.

Là một “chiến tướng” tài năng trong ngành sản xuất công nghiệp, doanh nhân Hiền Phạm - Giám đốc Công ty Cổ phần Kính Thăng Long 2 - TLG hướng tới mục tiêu: “Phấn đấu để vẻ đẹp tâm hồn luôn được tỏa sáng”.

Tại Tọa đàm, Hoa hậu Jennifer Phạm - Hoa hậu châu Á tại Mỹ năm 2006 (Miss Asia USA) nhấn mạnh vẻ đẹp trí tuệ, vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ. Theo bà, đó mới là vẻ đẹp hoàn hảo của người phụ nữ.

"Khi chúng ta có sự công, bằng, có khát vọng mỗi ngày, chúng ta sẽ hoàn thiện. Tôi quan niệm nếu mỗi người đều nỗ lực Tâm thân trí, họ sẽ là người phụ nữ hoàn mỹ. Tất cả những người phụ nữ ở quanh chúng ta đều có thể là người phụ nữ hoàn mỹ." - khách mời chia sẻ.

Về bí kíp để rèn luyện, giữ gìn vẻ đẹp, Doanh nhân Châu Loan cho biết, bà luôn đặt ra chế độ rèn luyện rất gắt gao. Doanh nhân Minh Thu chia sẻ bí kíp của mình là ham học hỏi, yêu thích thể dục thể thao, lan tỏa tình yêu đó đến với những người xung quanh. "Quan trọng là rèn luyện bản thân, lan tỏa năng lực tích cực tới mọi người, thấu hiểu, lắng nghe nhau, trao hạnh phúc cho nhau" - chị tiết lộ.

Về bí kíp giữ gìn sắc đẹp, Hoa hậu Jennifer Phạm khẳng định: Tôi nghĩ nữ doanh nhân rất tài năng, khó nhọc. Họ phải đảm bảo thiên chức làm mẹ chăm sóc con cái, phải lo lắng việc nhà, việc đối nội đối ngoại, vun vén nhà cửa, và vẫn phải lo việc cơ quan, việc công ty. Họ phải hy sinh bản thân mình nhiều hơn. Trong sự vất vả khó nhọc như vậy, chị em phụ nữ cần yêu bản thân mình để cân bằng mọi thứ trong cuộc sống. Nếu không biết yêu thương mình thì không yêu những người xung quanh được. Có sức khỏe, chúng ta sẽ làm được nhiều hơn. "Chúng ta có thể có tiền để làm đẹp, nhưng tiền không thể mua được cảm xúc, năng lượng tích cực từ gia đình. Nên các nữ doanh nhân cần biết sắp xếp thời gian để giải trí, để yêu bản thân mình, chăm lo cho gia đình..." - Hoa hậu Jennifer Phạm nhắn gửi.

Doanh nhân Hương Chất cho biết vẻ đẹp không phải tự nhiên, vẻ đẹp hoàn mỹ cần rèn luyện. Rèn luyện để thân thể khỏe mạnh, rèn luyện để trí tuệ ngày càng tốt hơn, là vẻ đẹp của sự tự lập được sống là chính mình, tránh xa sự áp đặt cổ hủ. "Tôi lựa chọn tư duy tích cực để rèn luyện vẻ đẹp hoàn mỹ của mình." chị nói.

"Tôi luôn ưu tiên vẻ đẹp bên ngoài và bên trong." - Doanh nhân Lê Thị Minh Giang (Giang Doll) chia sẻ. Chị cũng cho biết mình có may mắn đến với Phật pháp - nhờ những quan điểm của Phật pháp mà chị cảm thấy tâm sáng hơn. Khi tâm sáng, lòng thanh thản, tự mình cũng ảm thấy mình như được tỏa sáng hơn.

Với doanh nhân Hiền Phạm, ngoài việc tập thể thao, chị hướng tới những mối quan hệ tích cực để tâm hồn tích cực theo, bản thân luôn cảm thấy yêu đời. "Trong cuộc sống có những bóng tối và có những ánh sáng. Bạn là một trong những ngọn đèn. Ngọn đèn trong tất cả các ngọn đèn." đây chính là phương châm sống mà nữ doanh nhân Hiền Phạm luôn theo đuổi.

Doanh nhân Châu Loan quan niệm vẻ đẹp hoàn mỹ của doanh nhân là sự hội tụ vẻ đẹp tinh thần, khí chất, trí tuệ. Thậm chí người phụ nữ còn có bản chất là một chiến binh trong cuộc sống để giữ gìn hình ảnh bản thân mình.

Chia sẻ tại Tọa đàm, Doanh nhân Hoàng Trung Dũng cho rằng vẻ đẹp của hoa hậu không chỉ là vẻ đẹp sân khấu. Hoa hậu cần giữ vẻ đẹp đó trong cả quá trình. Đó là sự nỗ lực của họ.

Liên quan đến việc giữ gìn hình ảnh của một hoa hậu, Hoa hậu Jennifer Phạm tiết lộ bí kíp để giữ hình ảnh của mình là rèn luyện bản thân, tự học hỏi, đóng góp nhiều cho xã hội.

Ví vẻ đẹp của người phụ nữ như viên ngọc trai, doanh nhân Nguyễn Thị Minh Thu - Giám đốc Công ty TNHH Ngọc trai và Trang sức An Phú - mong muốn người đẹp cần rèn luyện mình để vẻ đẹp ngày càng tỏa ánh hào quang.

Chia sẻ về phương châm sống "sống bõ đời phụ nữ" doanh nhân Hương Chất mong muốn chị em phụ nữ dám sống là chính mình. Người phụ nữ cần hạnh phúc, bởi với chị, người phụ nữ hạnh phúc sẽ tạo nên gia đình hạnh phúc, những đứa trẻ hạnh phúc. "Mỗi người chỉ có một lần để sống, tại sao không chọn cách sống một cuộc đời thật rực rỡ" - chị nói.

Trả lời câu hỏi của MC về quan niệm: "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn", doanh nhân Hương Vũ khẳng định người phụ nữ phải đẹp cả bên ngoài và bên trong. Tuy nhiên, chị nhấn mạnh các chị em cần biết chăm sóc hình thức của mình, Dù sao, vẻ đẹp hình thức cũng rất quan trọng, là điều kiện đầu tiên trao cơ hội cho người phụ nữ.

Là người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực làm đẹp cho phụ nữ, doanh nhân Hoàng Trung Dũng khuyên chị em cần cả vẻ đẹp hình thức và trí tuệ. Đặc biệt, ông khuyên chị em cần nâng cao khí chất của mình.

Tham dự tọa đàm "Nữ doanh nhân Việt và khát vọng vẻ đẹp hoàn mỹ', các vị khách mời không chỉ là những doanh nhân tài sắc vẹn toàn, họ còn có nhiều đóng góp chp xã hội. Như Hoa hậu Jennifer Phạm, với vai trò của hoa hậu trong 20 năm qua, chị đã nỗ lực lan tỏa tinh thần của mình với giới trẻ, đặc biệt là thế hệ sau. "Những hành động của mình dù bé nhỏ, cũng giúp cho mình tạo thêm mối quan hệ, trao đi nhiều giá trị trong cộng đồng." chị nói.

Cũng tại Tọa đàm, doanh nhân Nguyễn Thị Thu Tươi - chủ thương hiệu áo dài và khăn thêu Catina - làng nghề truyền thống Thường Tín đã trao tặng những sản phẩm độc đáo của mình tới các vị khách mời.

Đọc thêm