Nữ du khách nước ngoài khoe ảnh phản cảm khi du lịch ở Hội An

0:00 / 0:00
0:00
Nữ du khách nước ngoài “khoe vòng 3” phản cảm, vô tư tạo dáng trên thuyền để chụp ảnh trên sông Hoài ở phố cổ Hội An (tỉnh Quảng Nam) gây xôn xao trên mạng xã hội.
Nữ du khách nước ngoài mặc phản cảm, ngồi trên thuyền thả hoa đăng trên sông Hoài (phố cổ Hội An) gây bức xúc.
Nữ du khách nước ngoài mặc phản cảm, ngồi trên thuyền thả hoa đăng trên sông Hoài (phố cổ Hội An) gây bức xúc.

Sáng 5/4, trao đổi với phóng viên, ông Tống Quốc Hưng, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) cho biết lực lượng chức năng đang truy tìm tung tích cô gái ăn mặc phản cảm, chụp ảnh khoe vòng 3 trên dòng sông Hoài ở phố cổ Hội An, gây tranh cãi và phẫn nộ trên mạng xã hội những ngày qua.

Trước đó, trên các trang mạng xã hội đã lan truyền hình ảnh một cô gái người nước ngoài vô tư "khoe" vòng 3 phản cảm, tạo dáng check-in khêu gợi khi đi thuyền thả hoa đăng trên dòng sông Hoài ở phố cổ Hội An. Qua hình ảnh cho thấy, cô gái trẻ này diện một bộ đồ khá giống với áo dài Việt nhưng đã được may cách tân, tà áo hờ hững theo hướng khoe thân phản cảm, để lộ gần như toàn bộ vòng 3.

Sau khi cô gái này đăng tải hình ảnh lên trang Facebook cá nhân, những hình ảnh ăn mặc lố lăng này ngay lập tức vấp phải làn sóng phản ứng dữ dội của cư dân mạng, đặc biệt là người dân phố cổ Hội An. Một số ý kiến cho rằng việc ăn mặc kệch cỡm, vô tư khoe vòng 3 khi chụp ảnh giữa nơi đông người đã làm xấu đi hình ảnh trang phục truyền thống của người Việt. Thậm chí thể hiện sự thiếu tôn trọng văn hóa Hội An, thuần phong mỹ tục của người Việt Nam…

Ông Tống Quốc Hưng cho biết, thông tin ban đầu phía công an xác minh thì cô gái này là nữ du khách người Malaysia, nhưng hiện tại không biết nữ du khách này còn lưu trú ở Hội An hay đã rời đi.

"Rõ ràng trong khu phố cổ, du khách không được ăn mặc hở vòng 3 như thế. Hiện cơ quan chức năng đang truy tìm tung tích nữ du khách này; đồng thời tìm chủ phương tiện ghe bơi mà chở nữ du khách đó để làm việc. Tại sao thấy hình ảnh nữ du khách "khoe vòng 3" ngồi trên thuyền mà chủ ghe bơi vẫn để họ chụp hình, mà không nhắc nhở! Nếu không biết tiếng nước ngoài thì cũng phải có hành động để nhắc nhở, phản đối chứ", ông Hưng nói.

Theo ông Hưng, địa phương và các ngành chức năng sẽ quán triệt các hộ tham gia hoạt động ghe bơi ở trên sông lưu ý những vấn đề không hay về văn hóa, cảnh báo trước để họ nắm bắt được, ai vi phạm sẽ có chế tài xử lý.

Đây không phải là lần đầu tiên du khách ăn mặc phản cảm khi tới tham quan, du lịch phố cổ Hội An. Trước đây cũng xuất hiện một vài trường hợp làm ảnh hưởng tới văn hóa Hội An, tuy không nhiều, nhưng cũng rất đáng báo động. Gần đây nhất là trường hợp người phụ nữ mặc chiếc áo mỏng manh, hở hang, "thả rông" vòng 1 rồi vô tư chụp ảnh phản cảm ở di tích Chùa Cầu. Hay trước đó là cô gái quay clip với những hình ảnh khoe thân để hở các bộ phận cơ thể phản cảm trên một ngôi nhà trong Khu phố cổ...

"Địa phương khuyến cáo du khách khi tới Hội An thì phải nâng niu giá trị di sản văn hóa và tôn trọng thuần phong mỹ tục; phải ứng xử một cách có văn hóa", ông Tống Quốc Hưng chia sẻ.

Đọc thêm