Nữ hầu phòng “đòi” thay công tố viên

Vụ kiện tấn công tình dục chống cựu Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Dominique Strauss-Kahn một lần nữa rơi vào tình trạng hỗn loạn sau khi luật sư của nữ hầu phòng cáo buộc văn phòng công tố New York làm rỏ rỉ thông tin, ảnh hưởng xấu đến lợi ích của nguyên đơn và yêu cầu văn phòng này chỉ định một công tố viên khác cho vụ kiện.

Vụ kiện tấn công tình dục chống cựu Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Dominique Strauss-Kahn một lần nữa rơi vào tình trạng hỗn loạn sau khi luật sư của nữ hầu phòng cáo buộc văn phòng công tố New York làm rỏ rỉ thông tin, ảnh hưởng xấu đến lợi ích của nguyên đơn và yêu cầu văn phòng này chỉ định một công tố viên khác cho vụ kiện.

Cựu Tổng Giám đốc IMF Dominique Strauss-Kahn. Ảnh Telegraph
Cựu Tổng Giám đốc IMF Dominique Strauss-Kahn. Ảnh Telegraph

Theo hãng tin AFP, hôm 6/7, ông Kenneth Thompson – luật sư của nữ hầu phòng cáo buộc ông Strauss-Kahn cố ý hiếp dâm - đã gửi cho công tố viên quận Mahattan Cyrus Vance một bức thư dài 4 trang, trong đó kêu gọi ông này rút khỏi vụ việc và cho phép chỉ định một công tố viên đặc biệt.

Ông Thompson cho rằng văn phòng của Vance “có thể phải chịu trách nhiệm” về việc để lộ thông tin cho giới truyền thông “với ý định hạ thấp uy tín của nạn nhân, và quan trọng hơn, hạ thấp sức nặng của những cáo buộc với ông Strauss-Kahn.”

Phần lớn bức thư của luật sư Thompson dành để đưa ra chi tiết những thông tin rò rỉ từ văn phòng công tố của ông Vance, đặc biệt là về nội dung đoạn hội thoại giữa cô hầu phòng với một người đang ngồi tù mà tờ New York Times đã công bố. Theo ông Thompson, trích dẫn đoạn hội thoại của tờ báo giống hệt những gì mà ông được nghe từ trợ lý của ông Vance hôm 30/6.

Ngoài ra, Thompson cho biết ông “thật sự buồn” khi một “công tố viên cấp cao” đã không phản bác thông tin từ tờ New York Post, cho rằng cô hầu phòng là gái mại dâm. “Sự thật là có thể một công tố viên nghi ngờ nạn nhân chính là gái mại dâm nhưng người này lại được văn phòng của chính ông bảo vệ mới là điều đáng lo ngại” – luật sư của nữ hầu phòng trình bày trong bức thư.

Vị luật sư còn đề cập đến một sự “xung đột lợi ích tiềm tàng” bởi người đứng đầu bộ phận phụ trách vụ việc trong văn phòng công tố Manhattan đã kết hôn với một trong số những luật sư của ông Strauss-Kahn. “Điều này khiến cho chúng tôi đặc biệt lo ngại về việc liệu văn phòng của ông có thể quyết định được cái gì mới là lợi ích của công lý hay không” – Thompson viết trong bức thư.

Trong khi đó, tờ Telegraph dẫn lời ông Cyrus Vance cho biết ông chưa bãi bỏ việc truy tố Strauss-Kahn về cáo buộc cưỡng bức cô hầu phòng người Guinea. “Việc điều tra vẫn đang được tiếp tục tiến hành và vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra” – người phát ngôn văn phòng công tố Manhattan khẳng định.

Ông Strauss-Kahn được trả tự do hôm 1/7 sau khi các công tố viên phát hiện ra những bằng chứng về việc cô hầu phòng đã liên tục nói dối về những sự kiện đã xảy ra tại khách sạn Sofitel cũng như việc cô khai man trong đơn xin tị nạn và trốn thuế thu nhập.

Bảo An

Đọc thêm