Nữ hoàng Anh tiếp tục làm việc nhẹ dù mắc COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nữ hoàng Elizabeth II (95 tuổi) hiện đang trải qua những triệu chứng như bệnh cảm nhẹ nhưng bà mong muốn tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ nhẹ nhàng, theo tờ Guardian (Anh).
Nữ hoàng hiện đang tự cách ly và điều trị, tuy nhiên bà vẫn nhận các công việc nhẹ nhàng để làm.
Nữ hoàng hiện đang tự cách ly và điều trị, tuy nhiên bà vẫn nhận các công việc nhẹ nhàng để làm.

Ngày 20/2, Điện Buckingham đã thông báo nữ hoàng có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-Cov-2. Chỉ trong vài ngày tới, tất cả những hạn chế giãn cách xã hội ở Anh sẽ được dỡ bỏ.

Theo thông tin của điện Buckingham, nữ hoàng, tiêm đủ 3 mũi vaccine, đã tiếp xúc trực tiếp với Hoàng thái tử và Quốc vương Charles, Thân vương xứ Wales, vào tuần mà ông cũng đang nhiễm virus. Trong một bản báo cáo, địa điểm là ở Lâu đài Windsor.

Nữ hoàng sẽ bước sang tuổi 96 vào tháng 4 tới đây, kỷ niệm 70 năm trên ngai vàng trị vì nước Anh.

Thủ tướng Boris Johnson trấn an người dân trên Twitter: "Mong muốn của tôi, cũng là mong muốn của toàn bộ người dân, chúc rằng Nữ hoàng sớm bình phục sau COVID-19 và lấy lại sức khoẻ tốt".

Lãnh đạo Công đảng Anh, ngài Keir Starmer cũng chúc Nữ hoàng nhanh chóng hồi phục trên Twitter: "Tôi thay mặt toàn thể @UKLabour, chúc Nữ hoàng sức khỏe dồi dào và thần tốc hồi phục. Sớm khỏe lại, Nữ hoàng của chúng tôi”.

Nhiều chính trị gia cũng đăng tải tin nhắn chúc Nữ hoàng sớm an lành, bao gồm Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus, thủ tướng Barbados Mia Mottley, thủ tướng Israel Naftali Bennett, tổng thống Kosovo Atifete Jahjaga…

Cung điện Buckingham cho biết: “Nữ hoàng đang trải qua các triệu chứng giống như cảm lạnh nhẹ nhưng dự kiến ​​sẽ tiếp tục các nhiệm vụ nhẹ nhàng tại Windsor trong tuần tới. Nữ hoàng sẽ tiếp tục được chăm sóc y tế và sẽ tuân theo tất cả các hướng dẫn phù hợp".

Tuy nhiên, Nữ hoàng cũng đủ khoẻ để gửi một thông điệp chúc mừng đội tuyển Curling (bi đá trên băng) vì "màn trình diễn xuất sắc” đã mang về Huy chương vàng tại Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh cho nước Anh.

Trong khi tuân thủ việc tự cách ly sau khi xét nghiệm dương tính, Nữ hoàng sẽ làm việc thông qua các hộp màu đỏ được gửi cho bà mỗi ngày. Trong đó chứa các giấy tờ chính sách, điện tín của Bộ Ngoại giao, thư từ và các giấy tờ nhà nước khác từ chính phủ cần Nữ hoàng vẫn đọc các, phê duyệt và ký.

Thành viên hoàng gia khác đã mắc COVID-19 chính là bà Camilla - nữ công tước xứ Cornwall, vợ của Thái tử Charles.

Đọc thêm