Nữ hoàng Đan Mạch bất ngờ tuyên bố thoái vị trong đêm giao thừa

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nữ hoàng Margrethe II (83 tuổi) của Đan Mạch, người nắm giữ ngai vàng trong vòng 52 năm, đã đưa ra một thông báo bất ngờ trong bài phát biểu đêm giao thừa trước toàn dân.
Nữ hoàng Margrethe II của Đan Mạch
Nữ hoàng Margrethe II của Đan Mạch

Tại bài phát biểu trong đêm giao thừa, nữ hoàng Margrethe II cho biết, vào ngày 14 tháng 1, bà sẽ thoái vị và kết thúc 52 năm trị vì đất nước.

Sau cuộc phẫu thuật lưng thành công vào tháng 2 năm 2023, nữ hoàng Margrethe II đã chia sẻ suy nghĩ về tương lai và trách nhiệm của mình. Bà cho biết, cuộc phẫu thuật đã khiến bà suy nghĩ liệu đã đến lúc giao lại trách nhiệm cho thế hệ sau hay chưa và nữ hoàng Margrethe II đã quyết định rằng bây giờ là thời điểm thích hợp.

Nữ hoàng Margrethe II tiết lộ rằng người kế nhiệm của bà sẽ là Thái tử Frederik (55 tuổi), con trai cả của bà.

Nữ hoàng Margrethe II đã đánh dấu lịch sử khi trở thành người tại vị lâu nhất ở châu Âu, sau khi Nữ hoàng Anh Elizabeth II qua đời vào tháng 9 năm 2022.

Tuy nữ hoàng Margrethe II là biểu tượng quốc gia nhưng quyền lực chính thức ở Đan Mạch nằm trong tay quốc hội và chính phủ của quốc gia này. Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã bày tỏ lòng biết ơn đối với sự cống hiến suốt đời của nữ hoàng và nói rằng bà là hình ảnh của Đan Mạch.

Nữ hoàng Margrethe II đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ người dân Đan Mạch và nổi tiếng với đam mê khảo cổ học. Bà đã tham gia nhiều cuộc khai quật và nắm giữ vị trí Nữ hoàng sau khi hiến pháp Đan Mạch được sửa đổi để cho phép phụ nữ thừa kế ngai vàng vào năm 1953 khi bà mới 31 tuổi.

Đọc thêm