'Nữ quái' vào miếu Bà Chúa Xứ móc trộm điện thoại của khách hành hương

(PLVN) - Lợi dụng khách hành hương sơ hở, Lan Anh móc trộm một điện thoại di động iPhone XS Max...

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang, mới ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Hoàng Thị Lan Anh (sinh năm 1965, trú tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) về tội Trộm cắp tài sản.

'Nữ quái' Hoàng Thị Lan Anh tại Công an phường Núi Sam (TP. Châu Đốc, An Giang).
'Nữ quái' Hoàng Thị Lan Anh tại Công an phường Núi Sam (TP. Châu Đốc, An Giang).

Trước đó, khoảng 5h ngày 30/1, Lan Anh cùng một phụ nữ tên Hà vào miếu Bà Chúa Xứ núi Sam (TP. Châu Đốc, Kiên Giang) theo dõi khách hành hương mất cảnh giác để móc trộm tài sản.

Khi phát hiện chị Nguyễn Ngọc Bích Vân (Đồng Tháp) đang cúng ở chánh điện, trên vai có đeo một túi xách, bên trong để điện thoại iPhone XS Max-64G, Lan Anh liền tiếp cận móc trộm, rồi chuyền cho Hà, để Hà tẩu thoát.

Chị Vân phát hiện mất điện thoại và thấy Lan Anh đứng bên cạnh, nên tri hô mất trộm. Nghe tiếng tri hô của nạn nhân, lực lượng bảo vệ miếu Bà Chúa Xứ núi Sam đến mời Lan Anh về Công an phường Núi Sam để điều tra làm rõ.

Tại cơ quan Công an, Lan Anh đã thừa nhận lấy trộm điện thoại iPhone XS Max của chị Vân. Trong lúc này, Hà hay tin Lan Anh bị bắt, đã thuê người chạy xe ôm đem điện thoại đến Công an phường Núi Sam giao nộp.

Đọc thêm