Nữ sinh viên bị bố ruột bắn chết

(PLO) - Một người đàn ông ở Connecticut, Mỹ, vừa bị buộc tội bắn chết con gái 19 tuổi của mình tại bang Massachusetts.
Nghi phạm tại tòa án.
Nghi phạm tại tòa án.

Công tố viên tại Massachusetts cho biết ông Walter DaSilva bị truy tố với cáo buộc giết con gái mình tên Sabrina DaSilva. 

Sabrina bị bắn vào ngày 3/7 ngay bên ngoài ngôi nhà của cô tại thành phố New Bedford, Massachusettes. Theo kết quả điều tra của cảnh sát, nghi phạm đã bắn nhiều phát đạn vào người con gái mình. 

Thời điểm bị sát hại, nạn nhân là sinh viên của trường Đại học Cộng đồng Bristol ở gần đó. 

Nghi phạm Walter bị bắt tại Bridgeport ngày 5/7 và bị buộc tội là kẻ bỏ trốn. Đặc vụ liên bang Mỹ cho biết người đàn ông này gốc Brazil và tình trạng nhập cư chưa rõ ràng. 

Vụ việc xảy ra hơn 10 năm sau khi cũng chính người đàn ông này đã tìm cách giết chết vợ mình, là mẹ của Sabrina.