Núi lửa phun trào ở Iceland, gây nguy hiểm làng chài

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 14/1, một ngọn núi lửa đã phun trào ở phía Tây Nam Iceland, với dòng dung nham nóng chảy đã tràn đến một thị trấn đánh cá khiến cư dân phải sơ tán trong đêm.

Nhà chức trách cho biết ngọn núi lửa, nằm trên bán đảo Reykjanes ở phía Tây Nam Iceland, bắt đầu phun trào từ sáng 14/1 (giờ địa phương). Dòng dung nham nóng đỏ chảy về phía thị trấn đánh cá Grindavik.

Dòng dung nham đỏ rực do núi lửa trên bán đảo Reykjanes phun trào. Ảnh: Reuters.

Dòng dung nham đỏ rực do núi lửa trên bán đảo Reykjanes phun trào. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Iceland Gudni Johannesson cho biết trên trang mạng xã hội X: “Không có người nào gặp nguy hiểm, mặc dù cơ sở hạ tầng có thể bị đe dọa”.

Quang cảnh vụ phun trào núi lửa hôm 14/1. Ảnh: Reuters.

Quang cảnh vụ phun trào núi lửa hôm 14/1. Ảnh: Reuters.

Để ngăn dòng dung nham tiến sâu vào thị trấn Grindavik, lực lượng chức năng đã dựng rào chắn bằng đất và đá xung quanh, nhưng vẫn có một số ngôi nhà và cơ sở hạ tầng bị hư hại.

Ảnh: Reuters.

Ảnh: Reuters.

Đây là vụ phun trào núi lửa thứ hai trên bán đảo Reykjanes ở phía Tây Nam Iceland trong vòng chưa đầy một tháng. Ngoài ra, đây là đợt bùng phát thứ 5 kể từ năm 2021.

Iceland có hơn 30 ngọn núi lửa đang hoạt động, khiến quốc đảo phía bắc châu Âu này trở thành điểm đến hàng đầu cho du lịch núi lửa, thu hút hàng nghìn người tìm kiếm cảm giác mạnh mỗi năm.

Đọc thêm