Nước 'bao vây', người dân Quảng Nam dùng ghe di chuyển trên đường bộ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Mưa lớn liên tiếp những ngày qua khiến nước lũ tràn về nhiều nơi trũng thấp, các khu dân cư ngập sâu, người dân ở Quảng Nam phải dùng ghe đi lại.

Mưa to, lũ tràn về khiến một số khu vực trũng thấp ngập sâu gần 1m. Người dân phải dùng ghe để đi lại.

Theo người dân thôn Đàn Long (xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh), nước bắt đầu lên nhanh từ chiều qua, 15/10. Đến chiều nay, hầu hết nền nhà dân trong thôn đều ngập sâu trong nước. Một số gia đình phải đóng cửa đi sơ tán.

Hầu như cả khu dân cư Đàn Long (xã Tam Đàn, Phú Ninh) ngập nước.

Hầu như cả khu dân cư Đàn Long (xã Tam Đàn, Phú Ninh) ngập nước.

Ngoài ra, một số tuyến đường thuộc các xã Tam An, Tam Đàn, Tam Thành (huyện Phú Ninh) còn ngập nước khá sâu. Nhiều diện tích rau màu của người dân bị ngập úng, thiệt hại nặng nề.

Tương tự, tại xã Tam Thăng (TP Tam Kỳ), nước lũ tràn đồng, ngập tuyến đường vào các thôn. Những hộ dân ở ven đồng, dọc sông Bàn Thạch vội vã gùi áo quần, đến khu vực cao ráo tránh lũ. Nhiều người còn bồng chó, dắt trâu đến đồi, gò cao.

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam cảnh báo, từ ngày 16 đến 18/10, các sông trên địa bàn tỉnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, biên độ lũ ở thượng lưu từ 4 - 7 m, hạ lưu từ 1 - 3 m.

Nước lũ tràn đồng, ngập một tuyến đường ở xã Tam Đàn.

Nước lũ tràn đồng, ngập một tuyến đường ở xã Tam Đàn.

Ngoài ra, trong hai ngày này, các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa các địa phương vùng núi phía bắc phổ biến từ 80 - 200 mm, có nơi trên 250 mm. Các địa phương vùng đồng bằng ven biển và vùng núi phía nam phổ biến từ 100 - 250 mm, có nơi trên 300 mm.

Một số hình ảnh do phóng viên ghi nhận ngày 16/10:

Nhiều khu dân cư ở huyện Phú Ninh bị ngập sâu nửa mét trong nước lũ.

Nhiều khu dân cư ở huyện Phú Ninh bị ngập sâu nửa mét trong nước lũ.

Đồ đạc nổi lềnh bềnh trên dòng nước lũ.
Đồ đạc nổi lềnh bềnh trên dòng nước lũ.
Nước lũ tràn vào nhà.

Nước lũ tràn vào nhà.

Người dân dùng ghe đi trên đường bộ.

Người dân dùng ghe đi trên đường bộ.

Người dân dùng thùng nước, ván giường, thép tạo thành một chiếc phao di chuyển.

Người dân dùng thùng nước, ván giường, thép tạo thành một chiếc phao di chuyển.

Người dân xã Tam Thăng dắt trâu đi tránh lũ.

Người dân xã Tam Thăng dắt trâu đi tránh lũ.

Bò được cột tại một đồi cao.

Bò được cột tại một đồi cao.

Ghe là phương tiện phù hợp nhất vào mùa mưa lũ.

Ghe là phương tiện phù hợp nhất vào mùa mưa lũ.

Vùng trũng thấp xã Tam Đàn ngập sâu 1 m.

Vùng trũng thấp xã Tam Đàn ngập sâu 1 m.

Người dân dùng ghe đi mua thức ăn.

Người dân dùng ghe đi mua thức ăn.

Đọc thêm