Nước lên cao, người dân Huế phải treo xe, đi thuyền trên phố

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng 15/11, Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa rất to khiến nhiều khu vực ngập sâu. Không ít nơi ở TP Huế nước dâng cao, người dân phải treo đồ đạc, di chuyển bằng thuyền...
Các chiến sĩ Công an cùng lực lượng dân quân vượt lũ đưa sản phụ đi sinh con.
Các chiến sĩ Công an cùng lực lượng dân quân vượt lũ đưa sản phụ đi sinh con.

Nước lũ về khiến mực nước ở sông Hương vượt mức báo động 3 và tiếp tục dâng cao, nhiều nơi ở Huế chìm sâu trong nước.

Ở TP Huế, nhiều tuyến đường chính như Bến Nghé, Đống Đa, Nguyễn Huệ, Hùng Vương… ngập sâu trong nước lũ.

Ở TP Huế, nhiều tuyến đường chính như Bến Nghé, Đống Đa, Nguyễn Huệ, Hùng Vương… ngập sâu trong nước lũ.

Nước dâng ngang bánh ô tô.

Nước dâng ngang bánh ô tô.

Người dân lội nước đi mua thức ăn.

Người dân lội nước đi mua thức ăn.

Người dân di chuyển phương tiện đến nơi cao ráo.
Người dân di chuyển phương tiện đến nơi cao ráo.
Nước lên rất nhanh, người dân phải cấp tốc dọn dẹp, kê cao đồ đạc, chạy lũ xuyên đêm.

Nước lên rất nhanh, người dân phải cấp tốc dọn dẹp, kê cao đồ đạc, chạy lũ xuyên đêm.

Lực lượng chức năng di dời người dân khỏi nơi ngập lụt nguy hiểm, chuyển đến các địa điểm an toàn.

Lực lượng chức năng di dời người dân khỏi nơi ngập lụt nguy hiểm, chuyển đến các địa điểm an toàn.

Công an phường Phước Vĩnh dầm mình trong nước hỗ trợ người dân ở những nơi ngập sâu.

Công an phường Phước Vĩnh dầm mình trong nước hỗ trợ người dân ở những nơi ngập sâu.

Người dân phải sử dụng ghe thuyền làm phương tiện vận chuyển, tiếp tế thực phẩm.

Người dân phải sử dụng ghe thuyền làm phương tiện vận chuyển, tiếp tế thực phẩm.

Nước lũ cũng tràn qua Quốc lộ 1A đoạn ngang qua xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc khiến giao thông gặp nhiều khó khăn. Nhiều nơi tại huyện Phú Lộc nước đang ngập sâu nên các lực lượng chức năng địa phương "chạy đua" với lũ để đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản cho người dân.

Đọc thêm