Nước trên các sông tại Thanh Hoá có xu thế lên cao

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn Thanh Hóa, mực nước lũ tại các sông trên địa bàn tỉnh đang biến đổi theo xu thế lên trở lại, trong đó lũ trên sông Bưởi tại Kim Tân có khả năng xấp xỉ mức báo động 3 (BĐ3).
Dự báo trong 24h tới, mực nước lũ trên sông Bưởi tại Kim Tân (Thanh Hóa) sẽ lên xấp xỉ mức báo động 3 (Ảnh: Báo TH).
Dự báo trong 24h tới, mực nước lũ trên sông Bưởi tại Kim Tân (Thanh Hóa) sẽ lên xấp xỉ mức báo động 3 (Ảnh: Báo TH).

Hiện tại, mực nước lũ trên sông các sông đang biến đổi theo xu thế lên trở lại. Mực nước lúc 7h ngày 12/9 tại một số trạm như sau: Trên sông Mã tại Lý Nhân là 8.31m, dưới BĐ1 là 1.19m; tại Giàng là 2.94m, dưới BĐ1 là 1.06m; Trên sông Bưởi tại Kim Tân là 11.27m, trên BĐ2 là 0.27m; Trên sông Lèn tại Lèn là 3.64m, dưới BĐ1 là 0.36m; Trên sông Yên tại Chuối là 1.00m, dưới BĐ1 là 1.0m; Trên sông Cầu Chày tại Xuân Vinh là 7.72m, dưới BĐ1 là 0.28m.

Dự báo, cảnh báo trong 24h tới, lũ trên sông Bưởi tại Kim Tân dao động theo xu thế lên và có khả năng nhỏ hơn đến xấp xỉ BĐ3; trên sông Cầu Chày tiếp tục dao động theo xu thế lên và có khả năng đạt mức BĐ1 vào lúc 14-16h chiều nay (ngày 12/9); Sông Yên tại Chuối có khả năng lên mức BĐ1 vào lúc 12-14h chiều nay; trên sông Mã, thượng lưu sông Mã ở mức BĐ1; Hạ lưu sông Mã còn dưới mức BĐ1.

Trong những giờ tới, trên khu vực tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có mưa, mưa vừa và dông, nguy cơ rất cao xảy ra lũ ống lũ quét và sạt lở đất miền núi, ngập lụt các khu vực trũng thấp, khu vực ven sông, các khu đô thị, các ngầm tràn giao thông. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ ở Cấp 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có công điện khẩn, yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Công ty: Khai thác công trình thủy lợi, Điện lực Thanh Hóa và các đơn vị liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm nội dung Công điện số 19/CĐ-UBND, ngày 9/9, tích cực chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định để khắc phục nhanh hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống và sản xuất cho Nhân dân.

Được biết, Bão số 3 và mưa, lũ sau bão đã gây ra thiệt hại về người, tài sản, cơ sở hạ tầng và sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh, tính đến chiều ngày 11/9/2024 thiên tai làm 2 người bị thương; 255 nhà bị tốc mái, ảnh hưởng do cây đổ, sạt lở đất; 144 nhà bị ngập nước; 2.706 ha lúa bị ngập, đổ; 09 điểm trường bị ảnh hưởng cùng nhiều công trình giao thông, thủy lợi bị sạt lở, hư hỏng.

Đọc thêm