Ô tô chở khách cháy dữ dội khi lưu thông trong đêm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ô tô khách có nhiều vật liệu dễ cháy nên sau ít phút, chiếc xe chỉ còn trơ khung...
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Báo Đắk Nông.
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Báo Đắk Nông.

Thông tin ban đầu, khoảng 3h30 hôm nay, 7/5, xe khách mang BKS 47B-024.08 của nhà xe Hòa Thiêm (tỉnh Đắk Lắk) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 14 theo hướng Đắk Nông- Đắk Lắk. Khi đến đoạn qua thôn Đức Thuần, xã Đức Mạnh (huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông), đầu xe bất ngờ bốc cháy.

Phát hiện hoả hoạn, tài xế Nguyễn Thành Chung (45 tuổi, trú tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) dừng xe, hô hoán hành khách rời khỏi xe rồi dập lửa nhưng đám cháy vẫn bùng dữ dội. 

Nhận tin báo, Công an huy động 1 xe chữa cháy cùng 6 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường, tuy nhiên, ô tô khách có nhiều vật liệu dễ cháy nên chỉ sau ít phút, chiếc xe còn trơ khung.

Rất may, 5 hành khách, tài xế và phụ xe không bị thương.

Nhiều tài sản trên ô tô khách bị thiêu rụi. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 2 tỷ đồng.

Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. 

Đọc thêm