Ô tô va chạm liên hoàn ở nam hầm Hải Vân

(PLO) - 2 xe đầu kéo cùng xe khách, xe tải va chạm liên hoàn ở nam hầm Hải Vân (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) khiến giao thông hỗn loạn vào chiều 10/5.
Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn
Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn

Chiều tối 10/5, trung tá Nguyễn Ngọc Rạng, Trạm trưởng trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp (Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đang xử lý hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại đường dẫn nam hầm Hải Vân vào 16h30 cùng ngày. 

Chiếc xe khách bị tông phần hông, may mắn không có thiệt hại về người
Chiếc xe khách bị tông phần hông, may mắn không có thiệt hại về người

Thông tin tin từ Trạm Hòa Hiệp, 4 phương tiện gồm: xe đầu kéo BKS 63C 01268 do Lê Văn Hoàng (SN 1978) điều khiển; xe đầu kéo BKS 86C 05788 do Trịnh Công Chính (SN 1990) điều khiển; xe khách BKS 17B 01282 do Vũ Tiến Thành (SN 1976) điều khiển và xe tải BKS 75C 07324 (chưa rõ tài xế) điều khiển đã va chạm liên hoàn ngay miệng phía nam hầm Hải Vân. Vụ tai nạn khiến 4 xe hỏng nặng, tài xế biển xe Huế bị thương nhẹ. Rất may các hành khách không bị thương.

Tại hiện trường, một trong hai xe đầu kéo đã nằm chắn ngang đường khiến giao thông phía nam hầm Hải Vân ách tắc nghiêm trọng. Nhận được tin báo, Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp đã điều động toàn bộ quân số đến hiện trường xử lý, điều tiết giao thông. Đến 19h30, đoạn đường dẫn mới bắt đầu thông tuyến.

Trong suốt hơn 3 tiếng đồng hồ trước đó, lực lượng chức năng phải điều xe cứu hộ của Ban quản lý hầm Hải Vân tới để giải tỏa hiện trường. 

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Đọc thêm