Ông Đỗ Đức Hồng Hà: Sẵn sàng là “cầu nối” giữa Trung ương với Hà Nội

(PLO) - Ông Đỗ Đức Hồng Hà, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Tư pháp, ứng viên Đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương khóa XIV, vừa tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 5, Hà Nội.
Ông Đỗ Đức Hồng Hà tại Hội nghị tiếp xúc cử tri.
Ông Đỗ Đức Hồng Hà tại Hội nghị tiếp xúc cử tri.

Tại Hội nghị tiếp xúc cử tri đơn vị số 5, ông Đỗ Đức Hồng Hà thể hiện niềm tự hào trước những kết quả mà Thủ đô nói chung, nhân dân các huyện thuộc đơn vị bầu cử số 5 ta đã đạt được. Đồng thời, ông cũng xúc động và trăn trở trước những khó khăn, vất vả mà người dân và chính quyền địa phương đã, đang và sẽ phải trải qua.

"Hơn ai hết, là người con được sinh ra trên quê hương Hà Nội, sống cùng đại gia đình tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, tôi nhận thấy bản thân mình phải có trách nhiệm lớn hơn đối với từng bà con quê nhà và sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương - bởi nơi đây đã sinh ra tôi, nuôi dưỡng tôi khôn lớn, trưởng thành và giờ là giây phút tôi phải hành động để cống hiến nhiều hơn nữa cho quê hương, cho đất nước", ông Hà nói.

Được đào tạo cơ bản về pháp luật và tư pháp, từng rèn luyện trong môi trường Quân đội, hiện trực tiếp đào tạo và quản lý đào tạo cán bộ pháp luật, cán bộ tư pháp..., nếu được trúng cử đại biểu Quốc hội chuyên trách, không kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Học viện Tư pháp, ông Hà cam kết dành toàn bộ thời gian làm việc để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu tại cơ quan của Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội. 

Ông Đỗ Đức Hồng Hà hứa sẽ toàn tâm, toàn ý, tập trung tối đa trí tuệ, phát huy toàn diện năng lực chuyên môn, kinh nghiệm lý luận và thực tiễn phù hợp với vị trí công tác để cống hiến tốt hơn cho sự nghiệp đổi mới của đất nước. 

Đồng thời, luôn đặt lợi ích của Nhân dân lên trên hết khi quyết định những vấn đề hệ trọng của đất nước, nhất là các vấn đề liên quan đến vận mệnh, chủ quyền quốc gia; lợi ích của Nhân dân, của dân tộc.

Bên cạnh đó, ông Hà cam kết thực hiện tốt công tác xây dựng pháp luật, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường vị thế, quyền lợi của người dân. 

Ông Hà cũng sẽ giám sát chặt chẽ công tác thực thi pháp luật, bảo đảm thực thi pháp luật nghiêm minh, nhất là việc triển khai Luật Thủ đô, tạo lợi thế và cơ chế đặc thù, góp phần nâng cao sức cạnh tranh và bảo đảm sự phát triển bền vững của Thủ đô.  

Một nhiệm vụ nữa là đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực thực thi pháp luật, góp phần giảm thiểu tội phạm và vi phạm pháp luật, hạn chế tối đa việc bắt, giữ, giam, điều tra, truy tố, xét xử oan sai, việc khiếu kiện kéo dài; ngăn chặn, đẩy lùi quan liêu, tham nhũng, lãng phí, lợi dụng chức quyền xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức và công dân; giảm thiểu vi phạm, ùn tắc, tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường, vệ sinh, an toàn thực phẩm và các tệ nạn xã hội khác.

"Tôi hứa sẽ là nhịp cầu nối giữa Trung ương với Lãnh đạo Thành phố, tranh thủ sự chỉ đạo, lãnh đạo của Trung ương nhằm thúc đẩy đầu tư, nâng cao vị thế và sức cạnh tranh, thúc đẩy kinh tế-xã hội của Thủ đô phát triển nhanh, mạnh và bền vững", ông Đỗ Đức Hồng Hà nói.

Ông Đỗ Đức Hồng Hà sinh ngày 30/8/1969, tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Học vị: Tiến sỹ luật học, chuyên ngành Luật hình sự, Luật tố tụng hình sự, Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm. 

Ông có 3 bằng Đại học: Đại học Luật, Học viện Hành chính quốc gia, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. 

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị.

Ông hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp; Ủy viên Hội đồng Khoa học Bộ Tư pháp; Phó Bí thư Đảng ủy; Giám đốc Học viện Tư pháp; Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự Học viện Tư pháp.

Đọc thêm