Ông Đỗ Hữu Ca xin được giảm án

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Sáng 26/6, Toà án nhân dân (TAND) Cấp cao tại Hà Nội mở phiên toà xét xử phúc thẩm vụ án mua bán hoá đơn, đưa - nhận hối lộ; lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tỉnh Quảng Ninh và TP Hải Phòng.
TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên toà xét xử phúc thẩm hình sự bị cáo Trương Xuân Đước cùng đồng phạm.
TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên toà xét xử phúc thẩm hình sự bị cáo Trương Xuân Đước cùng đồng phạm.

Theo Quyết định số 6562/QĐXXPT-HS ngày 10/6/2024, TAND Cấp cao tại Hà Nội, phiên toà phúc thẩm diễn ra vào sáng 26/6 tại TAND tỉnh Quảng Ninh, Chủ toạ phiên toà Thẩm phán Vũ Minh Tuấn.

Trước đó, ngày 12/4/2024, TAND tỉnh Quảng Ninh đã xét xử, có bản án số 39/2024/HS-ST và tuyên phạt các bị cáo: Trương Xuân Đước 24 tháng tù tội “Mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”, 07 năm tù về tội “Đưa hối lộ”, tổng hợp hình phạt cho 2 tội danh đối với bị cáo Đước là 09 năm tù; Nguyễn Thị Ngọc Anh bị tuyên phạt 18 tháng tù về tội “Mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”, 03 năm tù về tội “Đưa hối lộ”, tổng hợp hình phạt cho 2 tội danh đối với bị cáo Ngọc Anh là 04 năm 06 tháng tù.

Ông Đỗ Hữu Ca bị kết án về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với 10 năm tù; bị cáo Nguyễn Đình Dương bị tuyên phạt 06 năm 06 tháng tù về tội “Nhận hối lộ”; bị cáo Đặng Khắc Thành bị tuyên phạt 18 tháng tù và bị cáo Hà Thị Bích Nhàn bị tuyên phạt 15 tháng tù về tội “Mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên toà xét xử phúc thẩm hình sự bị cáo Trương Xuân Đước cùng đồng phạm.

TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên toà xét xử phúc thẩm hình sự bị cáo Trương Xuân Đước cùng đồng phạm.

Sau khi TAND tỉnh Quảng Ninh có bản án số 39/2024/HS–ST, các bị cáo đều có Đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Trong đơn kháng cáo ông Đỗ Hữu Ca cho rằng mức án 10 năm tù mà toà sơ thẩm TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt là "quá nặng nề và khắc nghiệt", tại phiên toà sơ thẩm ông Ca đã trình bày không có ý chí chiếm đoạt 35 tỷ đồng của vợ chồng bị cáo Trương Xuân Đước và Nguyễn Thị Ngọc Anh. Ông Ca cho rằng bị cáo Ngọc Anh đã hiểu lầm lời tư vấn nên đã mang tiền đến nhà ông, coi đó là tiền mang đi “chạy tội”. Tại phiên toà sơ thẩm, vợ chồng Ngọc Anh đã xin giảm nhẹ hình phạt cho ông.

Tại phiên toà phúc thẩm hôm nay, ông Ca mong muốn, đề nghị TAND Cấp cao xem xét đến nguyên nhân, bối cảnh và ý thức chủ quan phạm tội của mình; bởi lẽ ông không vụ lợi, không hưởng lợi gì, không gian dối, không cố tình chiếm đoạt, lôi kéo, dụ dỗ để vợ chồng Đước mang tiền đến nhà mình. Ông Ca mong được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, xin được giảm nhẹ hình phạt, bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội…

Tham gia bảo vệ quyền lợi cho ông Đỗ Hữu Ca, Luật sư Bùi Phương Lan bày tỏ, là người tiếp xúc, làm việc trực tiếp với ông Ca trong suốt quá trình điều tra, truy tố, xét xử, ông Ca không phải là đối tượng gây nguy hiểm cho xã hội, không có đối tượng gây nguy hiểm cho xã hội nào lại được người dân cùng các cấp chính quyền địa phương yêu thương, bày tỏ quan điểm gửi đến TAND các cấp với mong muốn, hy vọng ông Ca được toà xem xét cho giảm nhẹ hình phạt như vậy... Bên cạnh đó, trong suốt quá trình công tác gần 50 năm, những đóng góp của ông Ca đã được Đảng, Chính phủ nhà nước ghi nhận. Trong gia đình, người thân ông Ca còn có công rất lớn với Tổ quốc, gia đình tham gia kháng chiến và được Nhà nước trao tặng Huân chương kháng chiến; anh trai ông Ca là Liệt sĩ Đỗ Hữu Dân và hiện nay ông Ca đang đảm nhận trách nhiệm thờ cúng Liệt sĩ Đỗ Hữu Dân…

Chính vì vậy, trong phiên toà phúc thẩm hôm nay, Luật sư Lan mong muốn HĐXX phúc thẩm khi quyết định hình phạt, HĐXX cân nhắc đến tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội đến đâu thì chịu trách nhiệm đến đó, hình phạt không chỉ mang tính trừng trị mà còn mang tính giáo dục, thể hiện sự khoan hồng của pháp luật đối với bị cáo khi nhận thức được hành vi của mình.

Bản thân ông Ca hiện đang có nhiều bệnh nền, hơn 1 năm nay bị tạm giam tại Trại giam Công an tỉnh Quảng Ninh không có đủ các điều kiện chăm sóc sức khoẻ thường xuyên, điều trị định kì theo chỉ định của bác sỹ nên sức khoẻ ông Ca yếu đi nhiều nên thường xuyên phải điều trị tại Bệnh xá trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh…

Luật sư Lan mong muốn, tại phiên toà phúc thẩm hôm nay, HĐXX Toà án Cấp cao nhìn nhận thấu tình đạt lý, mở lượng khoan hồng, áp dụng những quy định pháp luật có lợi cho ông Ca để giảm nhẹ nhất có thể cho ông Ca, để ông Ca sớm được trở về tự chữa bệnh cho mình, giảm nhẹ gánh nặng cho gia đình và xã hội…

Đọc thêm