Ông già Noel và tuần lộc phải âm tính mới được đi phát quà

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ông già Noel đã được phép đi lại trong không phận của Canada sau khi đưa ra bằng chứng về việc tiêm phòng và xét nghiệm COVID-19 âm tính trước chuyến bay, Bộ trưởng Giao thông vận tải Canada cho biết.
Ông già Noel, giữ khoảng cách với một đứa trẻ để phòng dịch ở Kingston, Canada, đã được cho phép đi lại trên không phận của Canada vào Giáng sinh năm nay sau khi xuất trình bằng chứng đã tiêm phòng. Ảnh: Bangkok Post (chụp tháng 11/2020)
Ông già Noel, giữ khoảng cách với một đứa trẻ để phòng dịch ở Kingston, Canada, đã được cho phép đi lại trên không phận của Canada vào Giáng sinh năm nay sau khi xuất trình bằng chứng đã tiêm phòng. Ảnh: Bangkok Post (chụp tháng 11/2020)

Trước Ngày Giáng sinh, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Omar Alghabra cho biết trong một tuyên bố: "Năm nay, tôi rất vui khi được đưa ông già Noel và đoàn tùy tùng của ông ấy đi du lịch trên bầu trời Canada".

"Khi tôi nói chuyện với ông già Noel (trong cuộc gọi tới Bắc Cực), ông ấy đảm bảo với tôi rằng ông ấy đáp ứng tất cả các yêu cầu trước khi nhập cảnh để vào lại Canada," Bộ trưởng nói.

Đoàn của ông già Noel - bao gồm cả tuần lộc Rudolph, với "mũi đỏ và sáng" đều phải đảm bảo không có triệu chứng COVID-19 trước khi máy bay cất cánh", tuyên bố nói rõ.

Tuần trước, Ottawa khuyến cáo người Canada không nên đi du lịch nước ngoài không cần thiết trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, nói rằng biến thể COVID-19 Omicron "khiến chúng ta lo sợ điều tồi tệ nhất", bao gồm tỷ lệ lây nhiễm tăng cao và gián đoạn du lịch.

Trong khi đó, một số tỉnh đã áp dụng lại các hạn chế về sức khỏe cộng đồng bao gồm giới hạn về quy mô tập hợp.

Bộ trưởng Alghabra kêu gọi: “Bằng cách làm phần việc của mình để giữ an toàn cho người khác, bao gồm cả việc tiêm phòng, đeo khẩu trang và giữa khoảng cách "ít nhất một chục cây kẹo", bạn sẽ thấy mình đứng đầu Danh sách Tốt đẹp năm nay".

Đọc thêm