Ông Nguyễn Thiện Nhân dự Ngày hội đoàn kết toàn dân tộc ở Tuyên Quang

(PLO) - Kỷ niệm 84 năm thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, hôm qua (16/11), Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã trở lại quê hương cách mạng ở thôn Tân Lập, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.
Chia sẻ với bà con Tân Lập trong ngày hội, ông Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ niềm vui mừng khi được trở lại Tân Lập, Tân Trào - nơi khởi nguồn của cách mạng vào đúng dịp cả nước tổ chức kỷ niệm 84 năm thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam và cho rằng, những con đường mới, căn nhà mới khang trang được xây dựng là bằng chứng rõ nét nhất cho sự nỗ lực, tự lực của người dân Tân Lập.
Ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: Nhà nước có thể hỗ trợ vốn, doanh nghiệp có thể hỗ trợ tiền, các nhà khoa học có thể phổ biến cho bà con cách áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật nhưng nếu bà con không tự lực, chính quyền địa phương không nỗ lực thì không thể có được thành quả này.
Ông Nguyễn Thiện Nhân mong muốn bà con thôn Tân Lập cùng nhau quyết tâm thực hiện để đưa phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư ở Tân Lập trở thành điểm sáng của Tân Trào, Tuyên Quang trong công tác xây dựng nông thôn mới. 

Đọc thêm