Trang trọng, thành kính tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ

(PLO) - Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2014), sáng  qua (25/7), đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương (BCH T.Ư) Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng
Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng
Hà Nội: Tỏ lòng biết ơn sâu sắc
Dự Lễ dâng hương tưởng niệm có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội; lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương. Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các cán bộ lão thành cách mạng cùng dự Lễ dâng hương tưởng niệm. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sỹ.”
Trong tiếng Quân nhạc cử bài “Hồn tử sỹ“ và mùi hương thơm lan tỏa, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước nghiêng mình tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.
Tiếp đó, đoàn đại biểu BCH T.Ư Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.” Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã bày tỏ niềm thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.
Cùng ngày, các đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an, Bộ LĐ-TB&XH, Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội, Ban Chỉ đạo phối hợp hoạt động Cụm di tích lịch sử - văn hóa Ba Đình đã đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Quảng Trị: Tổ chức trọng thể Lễ viếng các anh hùng liệt sỹ
Chiều qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị cũng tổ chức trọng thể Lễ viếng các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9, Nghĩa trang Liệt sỹ Trường Sơn, Thành cổ Quảng Trị. 
Trong không khí linh thiêng và trang nghiêm tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn - nơi yên nghỉ của hơn 10.000 liệt sỹ đã anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đoàn đại biểu Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và các lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Trị thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ đã xả thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. 
Dâng hoa, dâng hương và tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Đường 9, đoàn đại biểu tỉnh Quảng Trị bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh anh dũng của các liệt sỹ trong chiến dịch Đường 9 Nam Lào. 
Tại Thành cổ Quảng Trị, đoàn đại biểu tỉnh Quảng Trị đã dâng hoa, dâng hương trên Đài tưởng niệm, bày tỏ lòng xúc động và biết ơn các liệt sỹ đã hy sinh trong cuộc chiến đấu anh dũng 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, là khúc tráng ca bất tử, là nơi thể hiện sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng với khát vọng tự do, độc lập, ghi vào lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc Việt Nam những trang sử hào hùng. 
Tối cùng ngày, Tỉnh đoàn Quảng Trị sẽ tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ tại 72 nghĩa trang liệt sỹ trong tỉnh. Đây là hoạt động ý nghĩa của thế hệ trẻ Quảng Trị nhân Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7. 
TP.HCM: Chủ tịch Thành phố thăm hỏi Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Cũng trong chiều 25/7, đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND và UBMTQ Việt Nam TP.HCM do Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thư và Lương Thị Mai. 
Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thư sinh năm 1921, có chồng và con là liệt sỹ trong kháng chiến chống Mỹ. Mẹ Việt Nam Anh hùng Lương Thị Mai sinh năm 1923, có hai con trai là liệt sỹ trong kháng chiến chống Mỹ. Cả hai mẹ đều cư ngụ tại quận Tân Bình.
Tại cuộc gặp, Chủ tịch Lê Hoàng Quân bày tỏ lòng tri ân công ơn to lớn của các Mẹ khi đã có những người thân hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tổ quốc luôn ghi nhớ, biết ơn sự hy sinh, mất mát của các Mẹ và gia đình, mong rằng các thế hệ sau của gia đình sẽ luôn phát huy truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc; động viên và mong muốn hai Mẹ giữ gìn sức khỏe, trở thành chỗ dựa tinh thần cho con cháu và tích cực tham gia giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ. Dịp này, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể của quận Tân Bình tiếp tục quan tâm, chăm sóc tốt để hai Mẹ luôn vui khỏe, cũng như làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn.

Đọc thêm