Ông Nguyễn Tuấn Anh tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai

(PLVN) - Trong 2 ngày 18 và 19/9, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 đã được tổ chức với chủ đề “Đoàn kết - sáng tạo - trách nhiệm - phát triển”. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai khóa X, ông Nguyễn Tuấn Anh tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.
Ông Nguyễn Tuấn Anh tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai

Tham dự Đại hội có ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và 300 đại biểu đại diện cho hơn 124.000 hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Tại Đại hội, Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai đã ôn lại những thành tựu của nhiệm kỳ IX vừa qua, cụ thể với 19/32 chỉ tiêu đạt, chiếm 59% và 10/32 chỉ tiêu vượt, chiếm 31% chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Trong nhiệm kỳ, toàn tỉnh đã kết nạp mới hơn 33,3 ngàn hội viên với số hội viên xuất sắc đạt trên 46%, tăng gần 6% so với đầu nhiệm kỳ.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu chỉ đạo Đại hội

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu chỉ đạo Đại hội

Hội nông dân các cấp chủ động phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội nhận ủy thác cho 39.755 hộ vay 1.496 tỷ đồng, tăng hơn 731 tỷ đồng so với nhiệm kỳ trước. Ngoài ra, từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân đã cho vay 260 dự án, nâng tổng dư nợ cho vay của quỹ này lên gần 116 tỷ đồng. Thông qua các hoạt động hỗ trợ cho vay đã giúp nông dân nguồn lực để sản xuất, thoát nghèo, vươn lên làm ăn khá giả, góp phần giúp tỷ lệ hộ nghèo nông thôn giảm mạnh, đến nay còn dưới 0,09%.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn và Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồng Lĩnh đánh giá cao và ghi nhận những kết quả mà Hội và hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trong đó, các mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp theo hướng hữu cơ, gắn với công nghiệp chế biến tiêu thụ sản phẩm, chuỗi liên kết chưa nhiều so với tiềm năng và yêu cầu phát triển nông nghiệp đặt ra của địa phương.

Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn chỉ đạo Đại hội.

Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn chỉ đạo Đại hội.

"Trong thời gian tới, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai là, đẩy mạnh xây dựng, triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, mô hình nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp theo hướng hữu cơ, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap, GlobalGap, thúc đẩy mạnh mẽ đổi mới sáng tạo để khoa học và công nghệ thật sự là động lực chính phát triển nông nghiệp bền vững nhằm góp phần bảo vệ môi trường, nâng cao sức khỏe con người", Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh.

Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai khoá X ra mắt đại hội

Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai khoá X ra mắt đại hội

Đồng thời, Hội Nông dân tỉnh tổ chức cho hội viên, nông dân tham gia các cuộc thi sáng tạo mô hình kinh tế, mô hình khoa học và công nghệ, nhất là việc tôn vinh nông dân với khoa học công nghệ, tôn vinh sản phẩm đạt các thương hiệu, tôn vinh nông dân xuất sắc và nhân rộng các điển hình.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai khóa X, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 28 thành viên. Trong đó, ông Nguyễn Tuấn Anh tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai khóa X, nhiệm kỳ 2023-2028.

Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã trao 20 tỷ đồng cho Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Đồng Nai.

Đọc thêm