Ông Putin nhấn mạnh về vị thế của Crimea và Sevastopol

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - "Crimea và Sevastopol là mãi mãi của nước Nga, vì đó là chủ quyền, tự do và ý chí kiên cường của tất cả người dân Nga", Tổng thống Vladimir Putin phát biểu sau khi đặt hoa tại tượng đài kết thúc Nội chiến Nga (1917-1922) ở Sevastopol ngày 4/11.
Tổng thống Putin đến tượng đài Nội chiến Nga (1917-1922) ở Sevastopol nhân ngày Thống nhất dân tộc 4/11 của Nga. Ảnh: TASS
Tổng thống Putin đến tượng đài Nội chiến Nga (1917-1922) ở Sevastopol nhân ngày Thống nhất dân tộc 4/11 của Nga. Ảnh: TASS

Tổng thống Nga chỉ ra rằng đài tưởng niệm đóng vai trò như một dấu hiệu cho thấy Nga "tưởng nhớ và yêu thương tất cả những người con trai và con gái trung thành của mình, bất kể họ đã từng ở bên nào".

"Đất nước của chúng ta đã lấy lại được sự thống nhất lịch sử của mình. Mối liên kết sống động và không thể phá vỡ này có thể được cảm nhận một cách đặc biệt, tất nhiên, ở đây, ở Sevastopol, ở Crimea. Họ ở với nước Nga mãi mãi, vì đó là chủ quyền, ý chí tự do và bất khuất", ông Putin nhấn mạnh.

Ông kết luận bằng cách chúc mừng người Nga trong Ngày Thống nhất dân tộc. "Tôi chân thành chúc mừng người dân Sevastopol, người dân Crimea, và tất cả công dân của đất nước thân yêu của chúng ta, nước Nga của chúng ta", Tổng thống nói.

Đọc thêm