Ông Putin tiết lộ nghề "tay trái" để kiếm thêm thu nhập

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo một bộ phim tài liệu sắp được phát sóng trên truyền hình Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã làm nghề lái xe thuê trong thời gian rảnh rỗi để kiếm sống sau khi Liên Xô sụp đổ.
Tổng thống Nga Vladimir Putin từng phải làm nghề lái xe thuê trước khi trở thành ông chủ Điện Kremlin. Ảnh: dpa
Tổng thống Nga Vladimir Putin từng phải làm nghề lái xe thuê trước khi trở thành ông chủ Điện Kremlin. Ảnh: dpa

Là một cựu nhân viên mật vụ KGB, Vladimir Putin, đương kim Tổng thống LB Nga, nhận xét, khoảng 30 năm sau rằng sự kiện Liên Xô sụp đổ vẫn là một "thảm kịch" đối với "hầu hết các công dân", theo RIA Novosti trích đoạn từ bộ phim tài liệu về nước Nga sẽ được phát sóng trên Kênh Một đài truyền hình Trung ương Nga.

Trong bộ phim tài liệu này, ông Putin tiết lộ, trong giai đoạn đó, thỉnh thoảng ông làm tài xế (lái xe thuê) để kiếm thêm thu nhập.

Ông Putin gọi sự sụp đổ của Liên Xô là "thảm họa địa chính trị lớn nhất thế kỷ 20". "Rốt cuộc, sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết là gì? Đó là sự sụp đổ của nước Nga lịch sử dưới cái tên Liên bang Xô Viết", nhà lãnh đạo Nga phát biểu trong phim.

Nga là trung tâm của Liên bang Xô viết, đã mở rộng bao gồm 15 nước cộng hòa, trải dài từ vùng Baltic ở phía tây đến Trung Á. Năm 1991, bị lung lay bởi những khó khăn kinh tế, Liên Xô tan rã và Nga trở thành một quốc gia độc lập.