Ông Trump ký ngân sách quốc phòng, dự kiến áp đặt trừng phạt Nga

(PLVN) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký dự luật ngân sách quốc phòng cho năm tài khóa 2020 (bắt đầu từ ngày 1/10), dự kiến sẽ mở đường cho việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga.
Tổng thống Donald Trump ký dự luật ngân sách quốc phòng mới của Mỹ.
Tổng thống Donald Trump ký dự luật ngân sách quốc phòng mới của Mỹ.

Theo hãng tin TASS, ngân sách quốc phòng của Mỹ trong năm tài khóa 2020 là 738 tỷ USD, cao hơn 3,1% so với mức 716 tỷ USD của năm tài khóa 2019.

Khoảng 635 tỷ USD được phân bổ cho Bộ Quốc phòng; 71,5 tỷ USD được chi để tiếp tục các hoạt động quân sự ở Afghanistan, Syria, Yemen và để chiến đấu chống khủng bố ở các nơi khác. 

Tổng cộng, 31,5 tỷ USD sẽ được phân bổ cho việc duy trì khả năng chiến đấu của các loại vũ khí hạt nhân của Mỹ và hiện đại hóa các loại vũ khí này.

Viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine trong năm 2020 theo ngân sách quốc phòng vừa được ông Trump ký sẽ ở mức 300 triệu USD, cao hơn 50 triệu USD so với năm 2019.

Kế hoạch ngân sách quốc phòng của Mỹ cũng dự kiến đưa ra các biện pháp trừng phạt đối với Nga vì các dự án đường ống khí đốt Nord Stream 2 và Turkey Stream…

Lệnh cấm hợp tác trực tiếp giữa Mỹ với Nga trong lĩnh vực quân sự cũng một lần nữa được gia hạn.

Đọc thêm