Phá 3 ổ nhóm cướp giật tài sản trên địa bàn Thủ đô

(PLO) -Bằng thủ đoạn sử dụng xe máy không đeo kiểm soát (BKS) hoặc sử dụng các BKS giả, các đối tượng đã lợi dụng sơ hở của người đi đường áp sát và giật túi xách, ví, điện thoại gây hoang mang cho người dân.
Nguồn: Internet
Nguồn: Internet
Từ ngày 21 đến ngày 27/5/2015, phòng Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội (PC45) tổ chức điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ đã phát hiện 3 ổ nhóm Cướp giật tài sản và bắt giữ được 4 đối tượng cùng nhiều tang tang vật gây án.
Cụ thể, khoảng 4h ngày 2/5/2015, đối tượng Phạm Văn Tùy (SN: 1985, trú tại Trung Châu, Đan Phượng, Hà Nội) đi xe máy Wave màu đen, BKS: 30L3 – 7221 áp sát và giật túi xách của chị Phạm Ngọc Thúy (SN: 1992, trú tại Dịch vọng, Cầu Giấy) khi chị này đi bộ trên đường rồi “rú ga” bỏ chạy. Sau đó, đối tượng kiểm tra chiếc túi xách lấy được 3 chiếc điện thoại và 5 triệu đồng.
Tại CQĐT, Tùy khai nhận từ tháng 1/2015 đến khi bị bắt gã đã gây ra 6 vụ cướp giật khác bằng thủ đoạn tương tự.
Trước đó, ngày 28 và 29/4/2015, phòng PC45 cũng đã bắt giữ được ba đối tượng  Trần Tuấn Anh (SN: 1971, có 2 tiền án và 1 tiền sự), Chu Huệ Lương (SN: 1980, có 5 tiền án) đều trú tại Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội và Trần Văn Dưỡng (SN: 1991, trú tại Nghĩa Lâm, Nghĩa Hưng, Nam Định) đều sử dụng xe máy để cướp giật tài sản trên địa bàn quận thanh Xuân và quận Bắc từ Liêm, Hà Nội.
Nạn nhân của ba đối tượng trên là chị Phạm Thị Thanh Phương (SN: 1970, trú tại Tô Vĩnh Diện, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) và chị Trương Thị Quân (SN: 1988, trú tại Mai Sơn, Lục Yên, Yên Bái), số tài sản của chị Phương bị chúng  cướp được gồm 1 chiếc điện thoại Iphone 5s Gold và 15 triệu đồng còn của chị Quân là 1 chiếc điện thoại Galaxy note4 cùng 800 ngàn đồng.
Sau khi bị bắt, các đối tượng khai nhận đã chia nhau số tiền cướp được còn số điện thoại trên bọn chúng đem bán rồi ăn tiêu hết.
CATP Hà Nội khuyến cáo, người tham gia giao thông cần nâng cao ý thức cảnh giác, bảo vệ tài sản của chính mình, khi phát hiện ra vụ việc cần đến các cơ quan chức năng gần nhất để trình báo, góp phần phòng ngừa tội phạm.
Hiện phòng PC45 – CATP Hà Nội vẫn đang phối hợp với các lực lượng công an trên địa bàn Thủ đô xác minh thông tin những người bị hại, đồng thời khai thác mở rộng vụ án, tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ truy tố các đối tượng ra trước pháp luật./.

Đọc thêm