Phá đường dây ma túy đá lớn nhất miền Trung

(PLO) - Tin từ Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đang tiếp tục lấy lời khai 4 nghi can trong đường dây buôn bán ma tuý đá được cho là lớn nhất miền Trung nhằm mở rộng vụ án. 
Trần Văn Tâm tại cơ quan điều tra
Trần Văn Tâm tại cơ quan điều tra
Theo hồ sơ, tháng 11/2014, lực lượng chức năng kiểm tra hành chính một xe khách khi đi qua huyện Duy Xuyên (Quảng Nam), bắt quả tang Trần Văn Tâm (39 tuổi, ngụ Đà Nẵng) với tang vật là 370 gram ma túy đá cùng 37 gram heroin trong túi nylon. 
Qua thông tin thu thập được, các trinh sát xác định Tâm nằm trong đường dây ma tuý rất lớn, tuy nhiên trong suốt thời gian bị tạm giam, nghi can này vẫn nhất quyết không chịu khai ra các mắt xích của đường dây. 
Sau hai tháng đấu tranh, khai thác từ Trần Văn Tâm nhưng không thu được hiệu quả, Phòng PC47 Công an tỉnh Quảng Nam nhận được tin báo từ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa bắt nghi phạm Nguyễn Tấn Công về hành vi buôn bán trái phép chất ma túy có liên quan đến Tâm. 
Tang vật của vụ án
Tang vật của vụ án 
Tại Công an tỉnh Quảng Nam, Công khai đã cùng với Tâm mua ma túy từ người phụ nữ tên Linh ở Hà Nội. Qua xác minh, xác định đối tượng Linh có tên thật là Vũ Thị Nguyên (32 tuổi, trú Ba Đình, Hà Nội). 
Tuy nhiên, sau khi Tâm bị bắt, Nguyên đã bỏ trốn. Phòng PC47 sau đó thành lập Ban chuyên án phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47, Bộ Công an) tiến hành truy tìm người phụ nữ này. Đến tháng 3/2015, Nguyên bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một khách sạn ở Hà Nội.
Nguyên khai nhận từng mua ma túy của Đỗ Chí Dũng (32 tuổi, trú tại Hàng Bồ, Hà Nội) và móc nối trực tiếp với đường dây từ Trung Quốc để đưa ma tuý về Việt Nam tiêu thụ. Sau thời gian dài truy lùng, Dũng bị tóm gọn cùng 5,2kg ma tuý đá là tang vật cùng một số hoá chất và ống nghiệm. 
Dũng khai, trước khi bị bắt đã mua bán khoảng 10kg ma túy đá, kiếm lời tiền tỷ từ các chân rết. Liên quan đến đầu mối phân phối ma túy bên Trung Quốc.
Hiện C47 Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án./.

Đọc thêm