Phá vụ thảm án “Giết người” trong tiệc sinh nhật ở An Giang

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tụ tập, ăn chơi lêu lổng, thích thể hiện mình, hai nhóm thanh niên với tuổi đời còn rất trẻ đã nhanh chóng biến buổi tiệc sinh nhật của nạn nhân, thành cuộc “thảm chiến”.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết vừa tiếp nhận và phá nhanh vụ án “giết người” xảy ra trên địa bàn huyện Châu Thành.

Cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường.
 Cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Trước đó, đêm 30/4/2021, người dân xôn xao về việc 02 nhóm thanh niên ẩu đả, đâm chém dẫn đến chết người tại quán nhậu Q.H thuộc ấp Phú Hòa II, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành. Nạn nhân là Nguyễn Văn Khánh, sinh năm 2002, ngụ ấp Bình An II, xã An Hòa, huyện Châu Thành, An Giang.

Lực lượng điều tra Công an huyện đã nhanh chóng vào cuộc để tiến hành điều tra làm rõ. Thượng tá Thái Văn Hậu – Phó trưởng Công an huyện Châu Thành (An Giang) - cho biết: “Sau khi nhận được tin báo, xác định đây là vụ án phức tạp gây hậu quả nghiêm trọng làm chết người do đó Ban lãnh đạo quyết định cử ngay một tổ công tác của Công an huyện kết hợp Công an xã Bình Hòa xuống ngay hiện trường tiến hành triển khai ngay các biện pháp điều tra."

Quá trình áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an phát hiện đối tượng Nguyễn Tuấn Thanh (Thanh râu, sinh năm 1998, ngụ ấp Hòa Phú 1, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành An Giang), và đã tiến hành truy bắt ngay đối tượng này.

Đối tượng Nguyễn Tuấn Thanh (áo đen) và Trần Hải Nam (áo sọc) tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Nguyễn Tuấn Thanh (áo đen) và Trần Hải Nam (áo sọc) tại cơ quan điều tra. 

Tại cơ quan điều tra, lúc đầu đối tượng quanh co chối tội nhưng trước những chứng cứ và lập luận sắc bén của điều tra viên, Thanh phải khai nhận toàn bộ vi phạm tội của mình.

Theo lời khai, vào khoảng 20 giờ ngày 30/4/2021, Thanh cùng nhóm bạn uống bia tại quán nhậu Q.H, tiệc nhậu diễn ra được một lúc thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Nguyễn Văn Khánh đang nhậu gần đó dẫn đến xô xát, đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn. 

Không chịu thua, Thanh gọi điện rủ thêm đồng bọn là Hồ Phước Đại (sinh năm 2005), Nguyễn Phi Phàm (sinh năm 2002), Huỳnh Tiến Khoa (sinh năm 2006), Trần Hải Nam và Trịnh Minh Chiến (sinh năm 2003), cùng ngụ xã Bình Hòa, huyện Châu Thành. Các đối tượng này được đề nghị hỗ trợ Thanh đánh nhau với nhóm của Khánh và cả bọn đồng ý, đồng thời mang theo hung khí trở lại quán. 

Tại đây, nhóm bạn của Khánh đã ra về chỉ còn Khánh nên cả nhóm nhào đến đánh và đâm nhiều nhát làm Khánh ngã quỵ xuống đất. Sau khi gây án, cả bọn nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường, còn Khánh chết trên đường đi cấp cứu. 

Hung khí các đối tượng sử dụng để gây án.
Hung khí các đối tượng sử dụng để gây án. 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác tiến hành truy theo dấu vết và đến 03 giờ sáng hôm sau đã bắt được toàn bộ 06 đối tượng gây án. 

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đang tiến hành làm việc với các đối tượng liên quan, đồng thời, thu hồi hung khí và phương tiện gây án gồm 03 con dao tự chế, 01 con dao xếp, 03 xe mô tô cùng nhiều tang vật. 

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. 

Đọc thêm