Phạm nhân chết bất thường sau khi nhận án tù về tội hiếp dâm trẻ em

(PLO) - Chiều ngày 15/10, phạm nhân Hoàng Văn Ka (32 tuổi, trú tại xã Nghi Kiều, Nghi Lộc, Nghệ An) bất ngờ lên cơn co giật, tức ngực, khó thở và sùi bọt mép được cán bộ Trại giam Công an tỉnh Nghệ An đưa đến bệnh viện tỉnh cấp cứu. 
Người nhà kéo đến bệnh viện đề nghị được nhìn thi thể.
Người nhà kéo đến bệnh viện đề nghị được nhìn thi thể.

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày người nhà phạm nhân Hoàng Văn Ka nhận được tin báo từ Công an xã Nghi Kiều thông báo tình trạng bệnh nhân. Khi người nhà đến bệnh viện thì được thông báo bệnh nhân đang được cấp cứu, nhưng sau đó tử vong, thi thể được đưa vào nhà xác chờ khám nghiệm tử thi điều tra nguyên nhân.

Tối 15/10, hàng chục người nhà Hoàng Văn Ka đã kéo đến nhà xác Bệnh viện đa khoa Nghệ An và yêu cầu lực lượng chức năng cho nhìn thi thể nhưng không được đáp ứng.

Theo một giám thị trại giam cho biết, nguyên nhân tử vong của Hoàng Văn Ka vẫn chưa được làm rõ. 

Trước đó, ngày 21/9, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Hoàng Văn Ka mức án 10 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. 

Đọc thêm