Phấn đấu nợ xấu về mức an toàn vào năm 2015

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chiều nay cho biết, Chính phủ cũng sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp xử lý nợ xấu. Phấn đấu đến cuối năm, sẽ xử lý được khoảng 105.000 tỷ đồng nợ xấu, đưa tỷ lệ nợ xấu về mức an toàn vào năm 2015...

Trước khi trả lời các chất vấn của ĐBQH, chiều nay, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Chính phủ trình bày Báo cáo của Chính phủ về giải trình và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XIII.

Chiều hôm nay (14/6), Phó Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trả lời chất vấn của các ĐBQH

Báo cáo cho biết, kỳ họp này, có 74 đại biểu Quốc hội gửi 160 phiếu chất vấn với 241 câu hỏi đến Thủ tướng và các thành viên Chính phủ. Các câu hỏi chất vấn đã và đang được các thành viên Chính phủ trả lời bằng văn bản gửi đến các vị đại biểu Quốc hội. Trong hai ngày qua, có 3 Bộ trưởng trực tiếp trả lời và 7 thành viên Chính phủ tham gia trả lời chất vấn của các vị đại biểu Quốc hội.

Báo cáo thể hiện rõ: Về tình hình kinh tế xã hội 5 tháng đầu năm, kinh tế vĩ mô tiếp tục chuyển biến tích cực. An sinh xã hội tiếp tục được bảo đảm; công tác dạy nghề, tạo việc làm được đẩy mạnh. Kịp thời ngăn chặn và giảm thiểu việc xâm nhập, lây truyền dịch bệnh. ..

Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, Chính phủ sẽ triển khai tiếp một số giải pháp khả thi như tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, thực thi các chương trình hỗ trợ nhất là đối với các lĩnh vực ưu tiên như sản xuất, tiêu thụ hàng nông sản, thủy sản xuất khẩu chủ lực.

Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ, giảm lãi suất đối với các khoản tín dụng đã vay, hướng dòng vốn tín dụng vào các dự án sản xuất kinh doanh có hiệu quả, có thị trường, cho vay tiêu dùng cá nhân, kích thích sức mua, góp phần tăng tổng cầu cho nền kinh tế...

Chính phủ cũng sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp xử lý nợ xấu. Phấn đấu đến cuối năm, sẽ xử lý được khoảng 105.000 tỷ đồng nợ xấu, đưa tỷ lệ nợ xấu về mức an toàn vào năm 2015.

Chính phủ cũng sẽ tiếp tục thực hiện việc giãn, hoãn thuế theo thẩm quyền và triển khai các Nghị quyết của Quốc hội về miễn, giảm thuế. Tổng số tiền thuế được giãn, hoãn, miễn, giảm trong năm 2013 ước khoảng 37,7 nghìn tỷ đồng.

Về vấn đề tái cơ cấu, báo cáo của Chính phủ  nhận định đây là một quá trình lâu dài, phức tạp, có phạm vi rộng, liên quan đến tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Việc triển khai thực hiện cần có thời gian. Trong thời gian tới, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp tái cơ cấu đã đề ra.

Bổ sung trả chất vấn tại hội trường về các vấn đề xã hội của các Bộ trưởng, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh một số nội dung liên quan đến lĩnh vực xã hội: Luôn ưu tiên nguồn lực thực hiện các chính sách giảm nghèo. Chính phủ tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; lồng ghép mục tiêu giảm nghèo vào các chương trình mục tiêu quốc gia liên quan, các chính sách hỗ trợ cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở địa bàn đặc biệt khó khăn.

Phấn đấu đến năm 2015 có 20% số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới.

Về giải quyết việc làm, thời gian tới, Chính phủ chỉ đạo tập trung triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia việc làm và dạy nghề; nâng cao chất lượng đào tạo; đẩy mạnh đào tạo theo nhu cầu xã hội, nhất là đào tạo đại học.

Báo cáo của Chính phủ cũng cho biết một số biện pháp đã và đang áp dụng, thời gian tới sẽ thúc đẩy triển khai để hạn chế những nhức nhối về vấn đề  an toàn giao thông và phòng chống tội phạm.

Nhật Thanh

Đọc thêm