Phần Lan chuẩn bị đóng biên giới với Nga?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bộ Nội vụ Phần Lan cho biết, nước này có thể sớm đóng cửa các trạm kiểm soát biên giới với Nga do lo ngại về những người nhập cư bất hợp pháp từ các nước thứ ba.
Ảnh minh hoạ. Ảnh: AP.
Ảnh minh hoạ. Ảnh: AP.

Theo chính quyền Phần Lan, khoảng 60 người đã tiếp cận biên giới phía đông nước này hôm 13/11 và 14/11, hầu hết trong số họ từ Iraq, Somalia và Yemen.

Tại cuộc họp báo hôm 14/11, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phần Lan Mari Rantanen cho biết, Bộ Nội vụ Phần Lan sẽ chuẩn bị một đề xuất với Chính phủ nước này, trong đó lưu ý rằng lệnh đóng cửa biên giới với Nga có thể có hiệu lực nếu cần thiết "để chống lại mối đe dọa nghiêm trọng đối với trật tự công cộng, an ninh quốc gia hoặc sức khỏe cộng đồng".

Bộ trưởng Rantanen nhấn mạnh, mối quan tâm chính của Phần Lan không phải là số lượng người di cư mà là việc ngăn chặn một cuộc khủng hoảng người di cư quy mô lớn tương tự cuộc khủng hoảng đã gây chấn động châu Âu vào năm 2015.

Nga chưa bình luận về thông tin phía Phần Lan.